*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoài 3 nữ bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo kêu oan trong vụ án đều bị giữ nguyên y án sơ thẩm.
Nguyên Tổng giám đốc Navibank và hầu hết các thuộc cấp đồng loạt kêu oan, cho rằng họ không làm sai quy định pháp luật, không gây thiệt hại.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank đồng loạt kháng cáo kêu oan, cho rằng hành vi của mình chưa cấu thành tội phạm, hậu quả chưa xảy ra.
Trong phần tranh luận cuối cùng, đại diện Navibank yêu cầu Viettinbank bồi thường số tiền thất thoát 200 tỷ đồng, nhiều bị cáo cũng bật khóc nức nở khi nói lời sau cùng.
"Khi nhận các mức án đề nghị, các bị cáo đã vô cùng hoang mang và phía gia đình các bị cáo cũng vô cùng đau buồn".
Mặc dù 9/10 bị cáo kêu oan không nhận tội nhưng VKS vẫn cho rằng việc các bị cáo cho nhân viên gửi tiền vào Viettinbank để hưởng lãi ngoài là vi phạm pháp luật.
Cho rằng bản án phúc thẩm vụ án "siêu lừa" Huyền Như giai đoạn 1 và kết luận điều tra của Bộ Công an có mâu thuẫn, các luật sư kiến nghị triệu tập lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP HCM để làm rõ.
Sáng 7/3, phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái” xảy ra tại ngân hàng Nam Việt (Navibank) kết thúc phần thẩm vấn. Tuy nhiên thay vì làm tiếp phần luận tội, HĐXX bất ngờ cho biết sẽ tạm dừng phiên tòa, dự kiến đến ngày 12/3 (thứ 2 tới) mới xử tiếp.
Diễn biến ba ngày qua (28.2 đến 2.3) tại phiên toà xét xử vụ án Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng, nhiều tình huống lộn xộn đã phát sinh giữa các nhóm bị cáo, luật sư.
Hầu hết các "sếp" Navibank đều kêu oan, phủ nhận cáo buộc về việc cho Huyền Như vay tiền nhằm nhận lãi suất ngoài dẫn đến thất thoát 200 tỉ đồng.
Ham lãi suất ngoài hợp đồng cao, dàn lãnh đạo Navibank đã gửi trái phép hơn 1.500 tỉ đồng vào Vietinbank, giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng này.
Sau bao biến cố và khó khăn, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch HĐQT đã có lãi trở lại, cổ phiếu liên tục tăng giá.
Tâm điểm