NATO hàm ý tung đòn "độc" kìm hãm Nga, Moskva lên án mưu đồ "kiểm soát thế giới"

Tất Đạt |

Cuộc đối đầu về lợi ích giữa Nga và khối NATO đang bước vào giai đoạn mới.

Căng thẳng Nga - NATO

Theo Newsweek, mới đây Nga đã cảnh báo rằng Mỹ và các đồng minh đang muốn thâu tóm sự ảnh hưởng trên cả thế giới. Thông báo này được đưa ra giữa lúc khối liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang muốn tìm những phương pháp mới để đối phó với hệ thống tên lửa có khả năng đem theo vũ khí hạt nhân được phát triển bởi Moskva.

Trả lời vào ngày 26/6 tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army-2019, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cáo buộc các nước phương Tây đang thực hiện một cuộc chiến tranh thông tin nhằm "kiểm soát Nga và, cuối cùng, kiểm soát cả thế giới".

Ông cho biết nguyên nhân của chiến dịch từ Mỹ có thể là do Nga đang "tái sinh và trở thành một trục của trật tự thế giới vốn tưởng chừng như đã tan biến và bị chôn vùi".

Nga được cho là ủng hộ khái niệm "thế giới đa cực" - vốn đang bị thách thức bởi các liên minh phương Tây. Sự trỗi dậy của sức mạnh quân sự Nga đã gây ra một số quan ngại trên khắp thế giới. Mỹ và NATO gần đây đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với hệ thống tên lửa Nga và cho rằng Moskva đã vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Cùng lúc đó, các quan chức Moskva đã đưa ra nhiều khiếu nại đối với liên minh "đối địch", đặc biệt là kế hoạch triển khai mở rộng lá chắn tên lửa. Khi được hỏi liệu có phải hệ thống này sẽ được dùng để đối phó với tên lửa hành trình 9M729 của Nga hay không, Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg nói ông sẽ "không tiết lộ chính xác NATO sẽ làm gì bởi NATO đang tập trung vào cách thức để buộc Nga phải tuân thủ".

NATO hàm ý tung đòn độc kìm hãm Nga, Moskva lên án mưu đồ kiểm soát thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NATO.INT

Tuy nhiên, ông Stoltenberg tiết lộ rằng các phương pháp của NATO có thể bao gồm "tình báo, do thám và trinh sát cùng các hệ thống tên lửa, chiến đấu trên không và những năng lực quân sự thông thường khác". Tổng Thư kí NATO cho biết vấn đề này sẽ được đem ra bàn luận tại thượng đỉnh Nga - NATO tuần tới.

Trước đó, ông Stoltenberg đã cảnh báo sẽ phản ứng theo hướng "phòng vệ, có tính toán và liên kết" trong trường hợp Nga từ chối việc phá hủy tên lửa 9M729 - loại vũ khí mà Mỹ và NATO cho là đã vi phạm Hiệp ước INF - trước ngày 2/8.

Tuy không đi vào chi tiết, nhưng ông Stoltenberg hàm ý rằng việc này có thể bao gồm triển khai hoạt động của máy bay chiến đấu Mỹ có khả năng đem theo đầu đạn hạt nhân ở khu vực châu Âu.

Cuộc giằng co chưa hồi kết

Đáp trả lại các thông báo của ông Stoltenberg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moskva sẽ đáp trả nếu NATO thực sự biến lời đe dọa thành sự thật. TASS dẫn lời ông Ryabkov cho rằng Nga phản đối "mọi nỗ lực nhằm tung những thông tin thất thiệt có chủ đích trước cộng đồng quốc tế".

"Khi những lời đe dọa dần biến thành sự thật, Nga sẽ buộc phải có những biện pháp quân sự để đối phó.

Nga cam kết sẽ kiềm chế mọi kế hoạch hung hăng của NATO, đánh giá mức độ và áp dụng biện pháp có chọn lọc nhằm đối thoại với khối liên minh này."

Bên cạnh đó, Nga cũng lí luận rằng chính Mỹ và NATO đã vi phạm INF khi phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, ví dụ như hệ thống Aegis hiện đang hoạt động ở Romania và sắp tới sẽ được triển khai ở Ba Lan.

Moskva cáo buộc hệ thống này có những công nghệ đa mục đích và có thể sử dụng để tấn công Nga.

Các nghị sĩ Moskva đã bỏ phiếu để thông qua dự luật cho phép Nga dừng việc tuân thủ INF, sau khi bản thảo đã được gửi lên ông Trump vào hồi tháng 2 ít lâu sau khi ông Trump thông báo rút Mỹ khỏi hiệp ước này.

Năm ngoái, ông Putin đã cảnh báo rằng Mỹ đã phát động một cuộc "chạy đua vũ trang" khi rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa Đạn đạo (ABM) vào năm 2002. Các tướng lĩnh của Nga tháng trước cảnh báo rằng quan hệ giữa Mỹ và Nga đang tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại