NATO đau đầu vì hợp đồng S-400 Nga-Thổ

S.M |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là "một vấn đề phức tạp" đối với liên minh.

"Tôi biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận mua S-400 của Nga. Điều rất quan trọng mà Liên minh muốn biết là liệu nó có được tích hợp vào các hệ thống phòng không của NATO hay không" - tờ Hurriyet Daily News dẫn lời ông Stoltenberg nói với các phóng viên.

Như tờ báo viết, hợp đồng S-400 gây hoang mang cho phương Tây vì tên lửa này không thể tích hợp vào hệ thống phòng không của NATO, bởi các đồng minh NATO đã thống nhất kết hợp các vũ khí của họ để cùng hoạt động.

Ngoài ra còn có lo ngại rằng thỏa thuận với Nga sẽ tạo ra căng thẳng hơn giữa Ankara và Washington, rằng Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ theo Luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA). Luật này quy định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nước và các công ty ký hợp đồng vũ khí.

Hôm 23.2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng đã cảnh báo Iraq và các nước khác về những hậu quả có thể liên quan đến CAATSA khi cho ý kiến về hợp đồng tiềm năng Iraq mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev đã cho Sputnik biết, Syria, Iraq, Sudan và Ai Cập là những ứng cử viên tiềm năng mua S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại