Điều Su-57 tới chiến trường Syria thử lửa: Ván cờ cao tay hay nước đi mạo hiểm của Nga?

Trung Phạm |

Động thái của Nga có thể sẽ mang về nhiều lợi ích nhưng cũng sẽ tạo cơ hội cho Mỹ thu thập được các thông tin tình báo quý giá từ Su-57.

Nga dường như đã triển khai 2 nguyên mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của nước này tới Căn cứ Không quân Khmemeim ở Syria.

Mặc dù chưa chính thức lên tiếng khẳng định hay phủ nhận nhưng động thái trên, nếu thực sự diễn ra, có thể xem như một bước đi khá khác thường của Nga khi quyết định triển khai một máy bay còn đang trong giai đoạn phát triển tới vùng chiến sự.

Việc Nga điều động Su-57 tới Syria cũng giống như cách Mỹ triển khai F-22 Raptor vào tham chiến cuối thập kỷ 1990 hay đầu những năm 2000 khi mẫu tiêm kích tàng hình này vẫn đang ở giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD).

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, việc điều động một máy bay chiến đấu còn đang trong giai đoạn phát triển ra chiến trường để thu thập dữ liệu và tích lũy kinh nghiệm hoạt động thực tiễn không phải là điều quá khác thường nếu nhìn nhận từ quan điểm của Liên Xô trước đây và của Nga ngày nay.

"Đây là cuộc thử nghiệm trong môi trường chiến tranh thực tế. Người Xô Viết đã từng làm việc này" - Vasily Kashin, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu châu Âu và Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế Quốc gia Nga nhận xét.

Mục đích chính của việc triển khai Su-57 tới Syria là nhằm thu thập, càng nhiều càng tốt, các kinh nghiệm thực tiễn và dữ liệu hoạt động của hệ thống điện tử hàng không trên máy bay.

Qua đó, Nga không chỉ kiểm nghiệm được tính năng của radar mảng pha quét điện tử chủ động và hệ thống tình báo điện tử trang bị cho Su-57 mà còn xem đây là cơ hội để trình diễn có giới hạn một số nhiệm vụ chiến đấu.

Điều Su-57 tới chiến trường Syria thử lửa: Ván cờ cao tay hay nước đi mạo hiểm của Nga? - Ảnh 1.

Nguyên mẫu tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga

"Chiếc tiêm kích có thể mang theo một số vũ khí tấn công mặc dù đó không phải là mục đích chính", Kashin nói. "Không quân Nga cũng có thể sử dụng radar để thu thập thông tin về các máy bay ngoại quốc trên thực địa. Điều đó tùy thuộc vào đánh giá của những chuyên gia thiết kế Su-57".

Mặc dù Su-57 vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng những mẫu mà Nga triển khai tới Syria nhiều khả năng đã được trang bị đầy đủ các kỹ thuật điện tử hàng không mang tính đại diện.

"Có thể đó là những nguyên mẫu được phát triển gần đây nhất và các cuộc thử nghiệm đang tiến triển tốt", Kashin dự đoán.

Lý do khả dĩ nhất giải thích cho việc Nga triển khai Su-57 tới Syria là Kremlin muốn hiệu chỉnh thiết kế trước khi sản xuất đồng loạt cũng như thu thập được các kinh nghiệm thực chiến càng nhiều càng tốt. Syria từng là chiến trường để Nga thử nghiệm các vũ khí mới nên chắc cũng không có nhiều khác biệt với Su-57.

"Nó sẽ được kiểm định khả năng chiến đấu ngay từ đầu", Kashin nói. "Việc làm này giúp Nga đưa ra những hiệu chỉnh kịp thời trước khi sản xuất hàng loạt".

Tuy động thái của Nga không phải không chứa đựng những rủi ro nhưng Moscow có thể sẽ gặt hái được nhiều lợi ích khi triển khai Su-57 tới Syria. Tất nhiên, hành động như vậy chính Nga cũng sẽ bộc lộ "mỏ thông tin tình báo" trước quân đội Mỹ, lực lượng chắc chắn sẽ theo dõi sát sao mọi hoạt động của Su-57.

Thêm nữa, một chiếc máy bay mới và vẫn còn non trẻ như Su-57 sẽ có nguy cơ cao gặp phải các lỗi kỹ thuật nên việc Nga quyết định triển khai nó tới chiến trường Syria cũng sẽ mạo hiểm giống như chơi một canh bạc vậy.

Video ghi lại hình ảnh 2 chiếc Su-57 của Nga xuất hiện tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại