Nam thanh niên đốt xe vì bị CSGT xử phạt có thể bị xử lý hình sự

Khánh Ngân |

Theo luật sư Hiển, hành vi của thanh niên phóng hỏa đốt xe máy sau vi phạm giao thông tại Hà Nội có thể bị xử lý hình sự.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 2/8, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 34L8 - 9162 chở hàng cồng kềnh nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Lê Văn Quang (SN 1987, trú tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ xe cùng việc xếp hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép của xe nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Sau đó, nhân lúc lực lượng chức năng không để ý, Quang đã dùng bật lửa đốt ngay chiếc xe máy của mình trước mặt CSGT Hà Nội.

 Phát hiện sự việc, các CSGT đang làm nhiệm vụ đã tìm cách chữa cháy, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng cảnh sát 113 đến phối hợp xử lý, tránh gây nguy hiểm cho người dân đang tham gia giao thông.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Lê Văn Quang về Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân để tiếp tục xử lý vụ việc. 

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã làm rõ,  Quang vi phạm các lỗi không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh và xe không lắp gương chiếu hậu bên phải. 

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận lý do tự châm lửa đốt xe máy là vì chiếc xe này đã vi phạm giao thông nhiều lần và số tiền phải nộp phạt nhiều hơn giá trị hiện tại của chiếc xe.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, luật sư Lê Hồng Hiển -  Giám đốc công ty Luật Nay & Mai - Đoàn luật sư TP.Hà Nội khẳng định, hành vi đốt xe máy của Lê Văn Quang đã có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ theo điều 257 BLHS. 

Bởi, trong trường hợp này, Lê Văn Quang đã vi phạm giao thông, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện thì việc đốt xe là phản ứng tiêu cực,chống lại quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng thời cản trở hoạt động công vụ và người thi hành công vụ.

Cũng theo luật sư Hiển, theo quy định của pháp luật thì mỗi công dân đều có quyền được quyết định tài sản do mình sở hữu. Theo đó, họ có thể đem cho, bán hoặc tiêu hủy chúng. 

Tuy nhiên, tất cả những việc làm đó phải được thực hiện theo quy định pháp luật, không được làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Hành vi đốt xe của Quang cũng có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 245 BLHS. 

Cụ thể, hành vi đốt, phá phương tiện của Quang đã xảy ra ở nơi công cộng, là con đường lưu thông của tất cả mọi người nên hành vi này không chỉ gây ách tắc giao thông mà có thể gây nguy hiểm cho những người đang tham gia giao thông khác.

Như vậy, việc đốt phá xe máy của Lê Văn Quang sau khi vi phạm trật tự giao thông cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại