Myanmar bất ngờ trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên

HL |

Myanmar đã trục xuất ông Kim Chol Nam, một công dân Triều Tiên đang là Bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên.

"Chính phủ đã có biện pháp cần thiết đối với ông Kim Chol Nam - công dân Triều Tiên, đang làm việc với tư cách Bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên", Yonhap ngày 20.10 dẫn thông báo từ trang web của Ủy ban của Liên Hợp Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo thông báo này, ông Kim Chol Nam là nhân vật "trực thuộc công ty thương mại phát triển khai khoáng Triều Tiên (KOMID) mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt".

KOMID là công ty của Triều Tiên, được cho là kênh xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị liên quan đến tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Công ty này bị liệt vào danh sách đen của Hội đồng Bảo an năm 2009.

Yonhap cũng cho biết thêm rằng, từ tháng 4 năm nay, Đại sứ quán Triều Tiên thông báo đã đưa nhà ngoại giao Kim Chol Nam về nước. Ông này cùng gia đình đã rời Myanmar hồi tháng 6.

Myanmar vốn có mối quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên nước này thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. "Myanmar cam kết hoàn toàn tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an", báo cáo cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại