Mỹ vượt mặt Nga ở Syria: Suýt chút nữa đã có thành tích đột phá

Bảo Lam |

Mỹ dường như đã làm được điều mà Nga vẫn chưa thành công ở Syria. Theo một số nguồn tin, cách không xa Adu-Kemal, nơi có sự hiện diện của binh lính Nga, xuất hiện đặc nhiệm Mỹ.

Trong bài viết mang tựa đề "Американцы захватили главаря ИГИЛ*, обойдя Россию - Người Mỹ vượt mặt Nga, bắt được kẻ cầm đầu IS", tác giả Lyubov Shvedova đã bình luận về việc đặc nhiệm Mỹ đã qua mặt Nga ở Syria để lùng bắt Abu Bakr al-Bagdadi, một trong những trùm khủng bố IS khét tiếng.

IS đã bị đập tan?

Căn cứ vào thứ chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay trên bản đồ Syria, vấn đề IS đã là quá khứ.

Đối với những ai còn chưa quên, thì tổ chức khủng bố này đã từng chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và gần một nửa lãnh thổ Iraq vài năm trước đây, giờ chỉ còn lại những tàn dư trên khắp vùng Trung Đông và một phần ở châu Phi.

Hiện nay, những tàn dư này khó có thể được coi như một nhà nước giống như trước đây thủ lĩnh cuồng tín Bagdadi của chúng đã xây dựng lên.

Sự liên lạc giữa các nhóm tàn dư này rất yếu, còn việc kiểm soát từ trên thượng tầng gần như không được thực hiện. Nói chung, đội quân Halifat hùng mạnh một thời đã biến thành những băng nhóm tội phạm nằm rải rác khắp nơi. Bên cạnh đó, xu hướng cho thấy chúng có thể bị nghiền nát trong tương lai.

Cho nên, có thể nói chắc chắn rằng, Nhà nước Hồi giáo từng tồn tại 1,5-2 năm trước đã không còn.

Mỹ vượt mặt Nga ở Syria: Suýt chút nữa đã có thành tích đột phá - Ảnh 1.

Lực lượng Nga ở Syria.

Mỹ suýt chút nữa có thành tích đột phá

Có nhiều bên tham gia vào chiến dịch tiêu diệt tổ chức khủng bố này. Các binh lính Nga bỏ ra nhiều công sức, cũng như các đối thủ cạnh tranh phía Mỹ. Và cả hai bên đều khiến cho phiến quân chịu không ít thiệt hại, khi trong thời gian ngắn đã giải phóng được các thành phố và thậm chí cả các tỉnh từ tay chúng.

Cuối cùng, người Mỹ đã giải phóng phần phía bắc và đông Syria khỏi IS. Sẽ không công bằng nếu quên đi công sức của nhiều đồng minh với Mỹ.

Lấy ví dụ, nước Úc, quốc gia mà trong cuộc chiến Syria gần như không được ai nhắc tới, lại trút xuống đầu quân khủng bố số lượng bom nhiều hơn tất cả những bên tham gia còn lại của cuộc chiến này.

Đứng trên họ chỉ có Nga và Mỹ. Ngoài ra, từng có lúc chính phủ Úc đã thảo luận rất nhiều về việc đưa lực lượng bộ binh của mình tới Trung Đông, nhưng không mang lại kết quả.

Nói chung, có nhiều nước đứng về phía Mỹ, và những quốc gia này đóng vai trò quan trọng không chỉ trong cuộc chiến chống khủng bố, mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Mỹ vượt mặt Nga ở Syria: Suýt chút nữa đã có thành tích đột phá - Ảnh 2.

Lực lượng Mỹ ở Syria.

Còn Nga thì lấy lại khu vực trung tâm và nam Syria về tay Assad. Moscow cũng không thiếu đồng minh. Tất nhiên, không nhiều như của Washington, nhưng các lực lượng bộ binh đông người của Iran, Li-băng và đôi khi của cả Iraq đã tham gia với Nga.

Đương nhiên, các lực lượng địa phương thân chính phủ thường tiên phong trong các cuộc tấn công. Cho nên hoàn toàn không đúng nếu nói rằng IS bị đập tan nhờ Nga hoặc Mỹ.

Tuy nhiên, xã hội của cả Nga lẫn Mỹ đã hình thành một định kiến cho rằng ngoài hai quốc gia này, chẳng có ai chiến đấu vì Syria.

Có lý do của nó – Moscow và Washington biến cuộc nội chiến này thành gián tiếp, và từ giờ giữa họ đang diễn ra một cuộc tranh giành không phải vì cứu giúp Syria, mà vì tầm hành hưởng địa chính trị của mình.

Vì thế, mỗi bên đều cố gắng giành lấy chiến thắng IS về mình. Có lẽ nó mang ý nghĩa hình tượng, nhưng là hình tượng quan trọng. Cả hai bên đều lý giải sự hiện diện của mình tại Syria là sự cần thiết phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nhưng cho tới nay, bất chấp những tuyên bố công khai của ông Donald Trump hoặc đại diện Bộ Quốc phòng Nga, chưa ai giành được thắng lợi cuối cùng. Và lỗi là do Abu Bakr al-Bagdadi – thủ lĩnh IS, thủ lĩnh khét tiếng không thể thay thế của tổ chức này.

Mỹ vượt mặt Nga ở Syria: Suýt chút nữa đã có thành tích đột phá - Ảnh 3.

Lực lượng Nga ở Syria.

Người ta nhiều lần đưa tin về cái chết của Bagdadi, tuy nhiên đó đều là những tin đồn thất thiệt. Có nghĩa là hắn vẫn không bị ai ngăn chặn để tiếp tục làm những điều xấu xa. Có nghĩa IS vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn.

Thế nhưng dường như người Mỹ đã làm được điều này. Có thể họ vẫn chưa bắt được Bagdadi, nhưng cũng đã gần làm được điều đó. Một số nguồn tin cho biết rằng cách không xa Adu-Kemal, nơi có sự hiện diện của binh lính Nga, xuất hiện đặc nhiệm Mỹ.

Người Mỹ vượt qua khu vực biên giới tiếp giáp khu bờ đông sông Euphrate để xâm nhập vào đây từ phía lãnh thổ Iraq.

Cách không xa nơi này là một trong những xào huyệt cuối cùng của IS tại Syria, và chính tại nơi đây đã diễn ra những trận chiến ác liệt trong vài tháng qua giữa Liên quân và các phần tử khủng bố để giành quyền kiểm soát Hadjin và các lãnh thổ lân cận.

Mục tiêu của đặc nhiệm Mỹ chính là Abu Bakr al-Bagdadi. Thông tin này do một vài nguồn tin cung cấp, mà một trong số đó là các quan chức Iraq đang hợp tác với Mỹ về vấn đề này. Xắc suất thủ lĩnh IS có mặt ở khu vực này gần như chính xác 100%.

Các nguồn tin trong giới quân sự Nga thông báo rằng, họ biết về sự hiện diện của đặc nhiệm Mỹ gần Abu-Kemal.

Hơn nữa, người dân địa phương cũng truyền tai nhau về việc thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, giới quân sự Nga nghi ngờ tính chính xác trên cơ sở sự im lặng từ phía lực lượng trinh sát Nga.

Các nguồn tin của Syria cũng cho biết rằng đặc nhiệm Mỹ đã truy lùng thủ lĩnh IS trong vài ngày, nhưng họ không xâm nhập vào lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của IS.

Vấn đề ở chỗ có thông tin cho rằng, dường như, Bagdadi đang ẩn náu tại một gia đình sống trong khu vực vừa mới được người Kurd kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại