Mỹ trừng phạt Kim Jong-un và 22 quan chức Triều Tiên

Hán Hiển |

Mỹ công bố danh sách thực thi trừng phạt bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong-un và 22 quan chức của Triều Tiên.

Sputnik ngày 7/7 đưa tin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố lệnh trừng phạt chống lại nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và hơn 22 quan chức cấp cao của đất nước này về tội vi phạm nhân quyền.

Cụ thể, các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm việc đóng băng tất cả tài khoản trong thẩm quyền pháp luật Mỹ đối với các cá nhân và công ty liên quan được nếu trong danh sách trừng phạt.

Đồng thời, Hoa Kỳ còn ban hành các lệnh cấm vận đối với công dân nước này có tiếp xúc hoặc quan hệ kinh doanh với các cá nhân trong danh sách trừng phạt bên phía Triều Tiên.

Washington cũng đưa ra cảnh báo rằng danh sách trừng phạt này có thể còn mở rộng thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có báo cáo về tình hình buôn người trên thế giới và coi Triều Tiên là "vùng báo động đỏ" cùng với các nước như Syria, Iran, Belarus, Nga, Turkmenistan, Venezuela, Zimbabwe, Djibouti và hàng loạt quốc gia khác.

Ở chiều ngược lại, Triều Tiên đã gọi bản báo cáo về nạn buôn người mà Hoa Kỳ công bố là “hư ảo”, không đúng sự thật. Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích rằng hành động này của Mỹ đã làm tổn thương phẩm giá của CHDCND Triều Tiên từ những điều ngụy tạo phi thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại