Mỹ tính mở Đại sứ quán tại Triều Tiên

Tùng Dương |

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự định sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận phi hạt nhân với quốc gia Đông Bắc Á này.

Thông báo của Washington cũng cho biết, quyết định cuối cùng liên quan tới các động thái của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 27/4 tới, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-in và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tiếp đó vào tháng 5 là cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành các hoạt động ngoại giao tích cực trong trường hợp Triều Tiên thực hiện các biện pháp cụ thể về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, tờ Dong-a Ilbo dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền Washington.

Nguồn tin cũng khẳng định, nếu cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên ở cấp cao nhất diễn ra thuận lợi, Washington sẽ xem xét đề xuất về “bình thường hoá quan hệ”.

“Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Triều Tiên, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ thảo luận một loạt các vấn đề, như việc mở cơ quan đại diện ở Washington và Bình Nhưỡng, cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, thành lập các Đại sứ quán giữa hai nước”, tờ Dong-a Ilbo dẫn nguồn tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại