Mike Pompeo: "Chính sách mềm" của Mỹ dành cho Nga đã chấm dứt

Hồng Anh |

Ông Mike Pompeo, người được Tổng thống Trump lựa chọn cho vị trí Ngoại trưởng, khẳng định Nga là "mối nguy" của Mỹ, tuy nhiên Mỹ vẫn phải nỗ lực ngoại giao với Nga.

Thứ Tư vừa qua (11/4), Giám đốc CIA Mike Pompeo - người được Tổng thống Trump lựa chọn cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ - đã tham dự phiên điều trần trước Quốc hội nước này.

Tại đó, ông Pompeo đã khẳng định Mỹ sẽ chấm dứt chính sách mềm đối với Nga vì Moskva liên tục "hành động hung hăng" trong thời gian qua:

"Nga vẫn tiếp tục hành động hung hăng do chính sách mềm của chúng ta đã quá dễ dãi với họ. Từ nay chuyện đó sẽ chấm dứt. Chính quyền Mỹ cần thực hiện rất nhiều điều để bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá".

"Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã xác định rõ ràng rằng nước Nga là kẻ thù của Mỹ. Các nỗ lực ngoại giao trước mắt sẽ rất khó khăn, nếu xét đến những lần hai nước đối đầu; tuy nhiên Mỹ vẫn cần tiếp tục những nỗ lực ấy."

Mike Pompeo: Chính sách mềm của Mỹ dành cho Nga đã chấm dứt - Ảnh 1.

Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: AP.

Ông Pompeo cũng nhấn mạnh "nghĩa vụ dẫn dắt thế giới" của nước Mỹ, dù Tổng thống Trump chủ trương "Nước Mỹ trước tiên".

Khi Quốc hội chất vấn về quan điểm đối ngoại "diều hâu" tại phiên điều trần ngày thứ Năm (12/4), ông Mike Pompeo cho biết: "Chiến tranh sẽ luôn là phương sách cuối cùng".

Ngoài ra, các thành viên Quốc hội Mỹ cũng đặt các câu hỏi dành cho ông Pompeo về căng thẳng với Nga tại Syria, xung đột thương mại với Trung Quốc, các quan ngại về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp được tổ chức trong thời gian tới, và chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump.

Giám đốc CIA cho biết ông đã nghiên cứu dữ liệu của CIA về những lần đối thoại trước của hai nước Mỹ-Triều, và ông tin rằng Tổng thống Trump sẽ không lặp lại sai lầm của những người tiền nhiệm.

"Tổng thống Trump sẽ không nói đùa tại bàn đàm phán, và tôi cũng vậy", ông Pompeo khẳng định.

Ông Pompeo cũng cam kết sẽ ngay lập tức thỏa thuận với các đồng minh của Mỹ để "sửa chữa" thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngày 12/1, Tổng thống Trump đã ra tối hậu thư dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran nếu các điều khoản trong thỏa thuận này không được sửa đổi trước ngày 12/5 tới.

Tổng thống Trump lý giải quyết định sa thải ngoại trưởng Rex Tillerson

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại