Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa thành công, "dằn mặt" Triều Tiên

Tất Đạt |

Cuộc thử nghiệm ngày 30/7 của Mỹ đã đạt được những thành công đáng ghi nhận của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Mỹ cho biết đã bắn rơi thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất của chương trình phòng thủ tên lửa THAAD, được xây dựng để đánh chặn các mối đe dọa tiềm ẩn từ các nước như Triều Tiên và Iran.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên biển Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên đang tăng cao khi ngày 28/7 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa (ICBM), chứng tỏ khả năng tấn công trực tiếp tới Mỹ.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) hôm Chủ Nhật (30/7) cho biết Mỹ đã thành công đánh chặn các mục tiêu thử nghiệm 15 lần bằng hệ thống phòng thủ THAAD, mặc dù cuộc thử nghiệm mới nhất này chỉ đánh chặn các tên lửa tầm trung chứ không phải là loại tầm xa như tên lửa Triều Tiên.

Hồi đầu tháng 7, Mỹ đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên bằng hệ thống THAAD chống lại một tên lửa đạn đạo tầm xa tương tự như các loại đang được thử nghiệm tại Triều Tiên.

"Ngoài việc đánh chặn thành công mục tiêu, dữ liệu thu thập sẽ cho phép MDA tăng cường hệ thống vũ khí, khả năng giả lập, mô phỏng tên lửa và cải thiện năng lực của THAAD trong việc chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên", Trung tướng Sam Greaves của MDA bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại