Bình Nhưỡng thử thành công ICBM, Mỹ lập tức điều máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên

Thủy Thu |

Hai máy bay ném bom chiến lược B1-B đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam, bay qua bán đảo Triều Tiên tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc.

Lực lượng Không quân Mỹ cho biết đã điều hai máy bay ném bom chiến lược B-1B tới bán đảo Triều Tiên.

Hai chiếc B-1B đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam tới Đông Bắc Á tham gia tập trận cùng lực lượng không quân Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhóm máy bay này đã bay qua bán đảo Triều Tiên và tới căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc.

Theo tuyên bố, sứ mệnh của hai máy bay B1-B kéo dài 10 giờ với nhiệm vụ đào tạo huấn luyện và đào tạo đánh chặn.

Thông báo của lực lượng không quân Mỹ cũng cho biết, động thái này như một phản ứng đáp trả vụ phóng tên lửa liên lục địa ICBM tối 28/7 của Triều Tiên.

"Triều Tiên vẫn là mối đe dọa cấp bách nhất đối với sự ổn định khu vực", Tư lệnh quân đội Thái Bình Dương, tướng Terrence J. O'Shaughnessy nói và khẳng định Washington sẵn sàng phản ứng bằng sức mạnh nhanh chóng, áp đảo, trúng mục tiêu vào thời điểm và địa điểm mà Mỹ lựa chọn.

Theo Reuters, trước đây, Mỹ cũng đã từng điều các máy bay ném bom siêu thanh B1-B "Lancer" để phản ứng với các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa của Triều Tiên.

Ngày 29/7, Triều Tiên tuyên bố, nước này phóng thành công lần thứ 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát việc phóng thử tên lửa vào nửa đêm và cho biết đây là "lời cảnh báo nghiêm khắc" đối với Mỹ và tuyên bố, toàn nước Mỹ nằm trong "tầm bắn của tên lửa Triều Tiên".

Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, Liên hợp quốc, châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã lên án vụ phóng thử này. Trung Quốc thì kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an nhằm chấm dứt những hành động có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ trên Twitter cá nhân rằng, ông thất vọng với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.

"Họ (Trung Quốc) không làm gì cho chúng ta trong vấn đề Triều Tiên, thay vào đó chỉ nói suông thôi. Chúng ta không thể để điều này kéo dài mãi", ông Trump chỉ trích .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại