Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa "hạ gục" khán giả Hàn Quốc

Long Phạm |

Rất ít ca sĩ Việt đạt tới thành công như Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà khi biểu diễn trên sân khâu xứ Hàn.

Vừa qua, lễ hội âm nhạc DMC Festival đã được tổ chức tại trụ sở chính của đài MBC (Hàn Quốc). Đây là một sự kiện âm nhạc lớn, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng xứ Kim Chi như Twice, BTS, DJ Doc, So Hyang, Red Velvet, Sunmi, iKon…

Và, chỉ Mỹ Tâm là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam góp mặt tại đêm nhạc lần này.

Tới hôm 16/9, đài MBC mới phát các video trình diễn tại đêm nhạc lên Youtube cho khán giả được xem lại.

Mỹ Tâm – phong thái tự nhiên, làm chủ sân khấu

Ca khúc được Mỹ Tâm đem ra trình diễn là bài hit mới nhất của cô – Người hãy quên em đi, được đổi tên quốc tế thành Tatoo. Mỹ Tâm hát toàn bộ ca khúc bằng phiên bản tiếng Hàn.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trái với đồn đoán của nhiều người, Mỹ Tâm đã hoàn toàn nổi bật trước dàn sao khủng của Hàn Quốc. Nếu các idol Kpop phải sử dụng đến vũ đạo hoành tráng cùng hệ thống sân khấu công phu, thì Mỹ Tâm chỉ cần đứng một mình và dùng giọng hát để quyến rũ tất cả khán giả bên dưới.

Ưu điểm nổi bật của Mỹ Tâm là chất giọng mezzo alto dày, trầm và nội lực, mang âm sắc đặc biệt, khác với nhiều ca sĩ Hàn Quốc khác. Hơn nữa, cô dễ dàng gây thiện cảm với khán giả bởi phong cách trình diễn tự nhiên và dễ thương của mình.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ánh mắt của Mỹ Tâm nhìn về khán giả rất tự tin và duyên dáng, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi để đem đến luồng không khí thoải mái, tích cực.

Mỹ Tâm rất biết cách giao lưu với khán giả bằng ánh mắt và nụ cười. Ngoài ra, cô còn làm chủ sân khấu khá tốt, biết diễn bằng điệu bộ, cử chỉ và biểu cảm duyên dáng, đáng yêu. 

Trong lúc hát, cô vẫn giao lưu với khán giả bằng một số câu tiếng Hàn đơn giản.

Người hãy quên em đi là ca khúc được thiết kế để biểu diễn cùng vũ đạo, nhưng ở sân khấu này, Mỹ Tâm chỉ cần đứng một mình, nhún nhảy vài động tác một cách đầy tinh tế theo điệu Drunken Dance là đủ khiến khán giả thích thú rồi. Cách nhún vai và cười của cô tuy đơn giản mà lại đầy lôi cuốn, hấp dẫn.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 4.

Giọng hát của Mỹ Tâm cũng tỏ ra khá nổi bật, với những quãng belt A4 to, dày nhưng không hề gắng gượng.

Bởi lẽ đó, nhiều khán giả Hàn Quốc, trong đó có cả những khán giả trung niên tỏ ra khá thích thú trước màn trình diễn của Mỹ Tâm. Một số người còn đưa tay nhảy theo cô. Đến diva Hàn Quốc là So Hyang khi đứng chung sân khấu với Mỹ Tâm cũng không tự nhiên được như vậy.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 5.

Khán giả Hàn thích thú trước màn trình diễn của Mỹ Tâm

Kết thúc chương trình, hình ảnh của Mỹ Tâm xuất hiện trên nhiều tờ báo điện tử của Hàn Quốc. Cô cũng nhận được những lời khen tặng của giới truyền thông nước bạn. Và sau khi bản video  đẹp được lên sóng, đông đảo khán giả quốc tế đã dành lời tán thưởng cho nữ ca sĩ Việt Nam.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 6.

Một khán giả Trung Quốc đã để lại bình luận rằng: "Cô ấy thật sự xinh đẹp, giọng hát cũng vô cùng tốt". Có người còn gửi lời cảm ơn tới MBC vì đã mời Mỹ Tâm tham dự chương trình nên mới được thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn như vậy.

Mỹ Tâm trình diễn Người hãy quên em đi phiên bản tiếng Hàn

Hồ Ngọc Hà – chiều cao nổi bật và vũ đạo điêu luyện

Màn trình diễn của Mỹ Tâm khiến khán giả nhớ về thời điểm cách đây 9 năm, Hồ Ngọc Hà cũng từng gây ấn tượng đặc biệt tại Hàn Quốc khi tham gia Asia Song Festival 2009 tại Hàn Quốc.

Hồ Ngọc Hà nổi bật hơn hẳn các nghệ sĩ Hàn Quốc khi đứng chung bởi chiều cao của mình. Ngoại hình của cô cũng rất sáng, ăn hình và có thần thái.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 8.

Chiều cao nổi bật của Hồ Ngọc Hà so với các nữ ca sĩ Hàn Quốc

Khác với những đại diện của Việt Nam tham dự Asia Song Festival trước đó, Hồ Ngọc Hà đầu tư cho màn trình diễn của mình vũ đạo điêu luyện cùng dàn vũ công Hàn Quốc. 

Cô đã chứng minh cho khán giả châu Á thấy rằng, nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể vừa nhảy vừa hát một cách chuyên nghiệp, chứ không chỉ biết ôm cột mic đứng hát như trước.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 9.

Hơn nữa, giọng hát của Hồ Ngọc Hà cũng gây ấn tượng bởi âm sắc hỏa trầm khàn, đậm màu husky của mình.

Mỹ Tâm nhún nhẩy, Hồ Ngọc Hà bốc lửa hạ gục khán giả Hàn Quốc - Ảnh 10.

Như vậy, dù có khá nhiều nghệ sĩ Việt sang biểu diễn tại Hàn Quốc, nhưng ấn Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà vẫn để lại nhiều ấn tượng nhất với màn trình diễn và sự xuất hiện của mình.

[live] my apology -hồ ngọc hà - asia song festival 2009

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại