Mỹ sẽ triển khai lực lượng quy mô lớn tại châu Âu

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC |

Ngày 19-10, Lục quân Mỹ đặc trách chiến trường châu Âu (USAE) đã chính thức thông báo về kế hoạch triển khai quy mô lớn các lữ đoàn tăng thiết giáp và không lực tại châu Âu nhằm hỗ trợ chiến dịch Atlantic Resolve.

Theo đó, lực lượng binh sĩ tới từ lữ đoàn tăng thiết giáp và lữ đoàn không lực thuộc Sư đoàn bộ binh số 1 của Lục quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ được triển khai vào đầu năm 2019, nhằm hỗ trợ chiến dịch Alantic Resolve- một minh chứng cho cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực.

Các lực lượng này sẽ đồn trú trên khắp Trung và Đông Âu, thực hiện các hoạt động huấn luyện cũng như hợp tác về an ninh với các quốc gia đồng minh.

Cụ thể hơn, lữ đoàn tăng thiết giáp sẽ triển khai hơn 3.500 binh sĩ vào cuối tháng 1-2019, cùng với 85 xe tăng Abrams, 135 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley, 15 pháo tự hành Paladin…

Trong khi đó, khoảng 1.900 binh sĩ thuộc lữ đoàn không lực sẽ được điều động vào tháng 2-2019 cùng 50 trực thăng UH-60 và HH-60, 10 trực thăng vận tải CH-47 Chinook, 20 trực thăng tấn công AH-64 Apache và hơn 1.500 loại thiết bị quân sự khác.

Chiến dịch Atlantic Resolve là nỗ lực của phía NATO nhằm đối phó với các hành động của Nga tại Ukraine, đặc biệt là chiến sự tại khu vực Donbass. Kể từ tháng 4-2014, USAE đã liên tục tăng cường triển khai các lực lượng nhằm thực hiện công tác huấn luyện và hợp tác về an ninh với các đồng minh tại Trung và Đông Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại