Mỹ - Nhật - Hàn khởi động diễn tập cảnh báo tên lửa

Phương Anh |

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ ngày 24/10 khởi động cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa với mục đích tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi các tên lửa.

Động thái này được cho là nhằm chuẩn bị ứng phó trước bất kỳ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân nào của Triều Tiên.

Tuyên bố của quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận, cuộc tập trận chung này dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày, tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia của 4 tàu chiến trang bị hệ thống lá chắn Aegis của 3 nước. Các tàu được triển khai sẽ phối hợp phát hiện và theo dấu một vụ phóng tên lửa giả định và chia sẻ thông tin với nhau.

Cuộc tập trận này diễn ra vài tháng một lần theo thỏa thuận được đưa ra trong Hội nghị Tư vấn an ninh giữa Hàn Quốc và Mỹ hồi năm ngoái. Tập trận chung 3 bên diễn ra trong bối cảnh giới chức quốc phòng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ vừa cho rằng chương trình vũ khí của Triều Tiên tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng, chưa từng có" đến ba nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước đã có các cuộc trao đổi về an ninh tại Philippines ngày 23/10. Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, 3 Bộ trưởng lên án các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên.

Các Bộ trưởng này kêu gọi Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo mà họ gọi là phi pháp. Giới chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ còn cam kết thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, mở rộng chia sẻ thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại