Mỹ muốn tấn công Triều Tiên mà không gây chiến tranh toàn diện?

Cao Lực |

Tổng thống Donald Trump hôm 10-1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên “trong những hoàn cảnh thích hợp”.

Lời tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đàm phán chính thức lần đầu tiên trong hơn 2 năm.

Hàn Quốc cho biết Tổng thống Trump đã khẳng định trong cuộc điện đàm hôm 9-1 với người đồng cấp Moon Jae-in rằng Mỹ sẽ ngưng mọi hành động quân sự trong lúc diễn ra đàm phán liên Triều.

Ông Trump cũng khẳng định thông tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) nói rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên là "hoàn toàn sai".

Trước đó, tờ WSJ hôm 9-1 khẳng định giới chức Mỹ đang tranh cãi về việc liệu có thể phát động một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Triều Tiên mà không châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện hay không.

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc nhiều biện pháp quân sự, bao gồm một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào cơ sở tên lửa hoặc hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chức và giới phân tích cảnh báo điều này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Moon, ông Trump cho biết ông Moon xác nhận đàm phán liên Triều đã diễn ra tốt đẹp. Trong khi đó, Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump khẳng định với ông Moon rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên "vào thời điểm và hoàn cảnh thích hợp"

Tại cuộc họp báo sau đó với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ có nhiều vấn đề với Triều Tiên nhưng "nhiều cuộc đàm phán tốt đẹp đang diễn ra".

"Tôi rất thích điều này… Vì thế, hy vọng là những tín hiệu tốt đẹp đang diễn ra sẽ hiệu quả. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được hòa bình bằng sức mạnh" – ông Trump khẳng định, ám chỉ chính sách đảm bảo hòa bình của ông bằng biện pháp quân sự cứng rắn, theo Reuters.

Mỹ muốn tấn công Triều Tiên mà không gây chiến tranh toàn diện? - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định đàm phán liên Triều diễn ra tốt đẹp. Ảnh: Reuters

Trong cuộc đàm phán liên Triều hôm 9-1, Triều Tiên khẳng định sẽ tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới. Trong khi đó, 2 phía cũng đồng ý giải quyết vấn đề liên Triều thông qua đàm phán và sẽ khôi phục việc tham vấn quân sự để tránh xung đột không mong muốn.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đàm phán về vũ khí hạt nhân vì chúng chỉ nhắm vào Mỹ, không phải "người anh em" Hàn Quốc, Nga hay Trung Quốc. Theo Reuters, điều này cho thấy giải pháp đàm phán giải quyết khủng hoảng hạt nhân vẫn còn xa vời bởi Mỹ tiếp tục khẳng định mọi đàm phán liên quan đến Mỹ phải nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại