Mỹ lập "danh sách đen" giới thượng lưu Nga thân cận Tổng thống Putin

Vân Anh |

Bộ Tài chính Mỹ đang hoàn tất danh sách chính thức đầu tiên các ông trùm chính trị thân cận với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Báo cáo này này dự kiến sẽ được xem là "danh sách đen" của tầng lớp thượng lưu Nga, được ủy nhiệm bởi một đạo luật mà Tổng thống Donald Trump miễn cưỡng ký vào tháng 8.2017 nhằm trừng phạt Kremlin vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Đạo luật hiếm hoi này được thông qua cho phép Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo Mỹ có 180 ngày để xác định những người "gần gũi với chính quyền Nga và giá trị tài sản ròng của họ" - theo Bloomberg. Thời hạn chót là ngày 29.1.

Báo cáo nói trên bao gồm "chỉ số tham nhũng" và tên tuổi các oligarch (đầu sỏ chính trị - thuật từ chính trị học thời Hi Lạp cổ đại) và tài sản ở nước ngoài mà họ sở hữu. Các nhà làm luật hy vọng danh sách này sẽ là cơ sở cho những biện pháp trừng phạt trong tương lai chống lại Nga.

Vụ tình báo tài chính và chống khủng bố của Bộ Tài chính Mỹ đang làm việc với Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tình báo quốc gia để hoàn tất báo cáo. "Nó sẽ được công bố trong tương lai gần" - Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin phát biểu tại cuộc họp báo của Nhà Trắng.

Cựu cố vấn cao cấp về các chế tài của Bộ Tài chính Mỹ, ông Adam Smith cho rằng tác động của danh sách sẽ phụ thuộc vào cách thức nó được đưa ra.

Mặc dù việc hoàn tất danh sách không đồng nghĩa với việc sẽ có loạt lệnh trừng phạt ăn miếng trả miếng mới, song Nga sẽ phản ứng trước bất kỳ chế tài nào với các doanh nhân Nga - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. "Nguyên tắc có đi có lại vẫn được duy trì, và Tổng thống Vladimir Putin sẽ quyết định phản ứng đáp trả phù hợp nhất" - ông Peskov nói.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gọi tình trạng quan hệ Nga-Mỹ là "tồi tệ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại