Căng thẳng dâng cao, dàn xe thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt áp sát biên giới Syria

Hà Liên |

Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 40 xe bọc thép dọc theo biên giới Syria từ chiều 15.1.

Hãng tin Anadolu dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, 20 chiếc xe bọc thép, với các thiết bị quân sự gây nhiễu đã tiến về huyện Reyhanli, tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ "vì lý do củng cố an ninh".

Cũng theo các nguồn tin khác của Anadolu, một đoàn 20 xe quân sự, trong đó có xe tăng đã đến huyện Viransehir, tỉnh Sanliurfa. Đoàn xe này được điều từ tỉnh Mardin để hỗ trợ cho các đơn vị quân đội trên biên giới Syria.

Cuối tuần qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến hành một chiến dịch ở Afrin và Manbij, Syria do các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát. YPG bị Ankara coi là tổ chức khủng bố liên quan đến Đảng Lao động người Kurd (PKD).

Trong những tuần gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục bắn phá các khu vực và thậm chí đã gửi trang thiết bị quân sự trong đó có cả xe tăng tới biên giới với Syria.

Phóng viên của hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực cũng cho hay đã nhìn thấy những cột khói khổng lồ ở khu vực Nesreyieh ở Afrin, Syria.

Vài ngày trước, Defense Post dẫn lời người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo cho biết đã đào tạo lực lượng an ninh biên giới có 30.000 binh sĩ cho Lực lượng dân chủ Syria (SDF) mà người Kurd là nòng cốt.

Ngày 15.1, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ, đe dọa tiêu diệt đội quân này và bắt đầu chiến dịch tại Afrin "bất cứ lúc nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại