Mỹ giải thích lý do cấm Tổng tư lệnh quân đội Indonesia nhập cảnh

Thi Anh |

Lý do cấm Tổng tư lệnh quân đội Indonesia nhập cảnh đã được đại sứ quán Mỹ đăng tải trên website ngày 25/10.

Tướng Gatot Nurmantyo, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ hồi cuối tuần qua là do "lỗi hành chính", đại sứ quán Mỹ tại Jakarta lý giải trong một thông cáo trực tuyến ngày 25/10.

Trước đó, hôm 21/10, Tướng Gatot Nurmantyo định đáp chuyến bay tới Mỹ thì nhận được thông báo rằng, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã từ chối cho phép ông nhập cảnh, dù ông có visa và thư mời chính thức của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

"Tướng Gatot Nurmantyo và phu nhân đã bị hoãn lên chuyến bay do lỗi hành chính. Lỗi này đã được khắc phục nhanh chóng. Chúng tôi đã có những biện pháp thích hợp để ngăn vấn đề này tái diễn", thông cáo của đại sứ quán Mỹ nêu rõ.

Sự việc đã khiến các quan chức hàng đầu của Mỹ, gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các đại sứ ở Jakarta phải xin lỗi Indonesia khi nước này yêu cầu giải trình chi tiết nguyên do Tướng Nurmantyo bị cấm nhập cảnh.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đại sứ quán Mỹ ở Jakarta đã thông báo cho văn phòng của ông Nurmantyo về khả năng bị hoãn chuyến bay do "thủ tục an ninh của Mỹ". Tuy nhiên, chính phủ Mỹ không thể giải quyết được vấn đề trước khi ông Nurmantyo tới sân bay. Kết quả là tướng Indonesia đã bị từ chối lên máy bay.

Ông Nurmantyo sau đó đã được đặt vé trên một chuyến bay khác nhưng ông quyết định từ chối. Trước báo giới, ông Nurmantyo đã lý giải quyết định của mình rằng: Ông đã thông báo chuyện này cho Tổng thống Joko Widodo và ông sẽ chỉ tới Mỹ "nếu có yêu cầu của Tổng thống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại