Người Kurd đột ngột "đóng băng" kết quả trưng cầu dân ý dù 90% ủng hộ ly khai

Thi Anh |

Các thủ lĩnh người Kurd cũng đề xuất "ngừng bắn và mọi hoạt động quân sự tại vùng Kurdistan ngay lập tức".

Theo RT, chính quyền khu vực Kurdistan đặt tại Erbil đã đề xuất "đóng băng kết quả trưng cầu dân ý vừa được tổ chức ở vùng Kurdistan thuộc Iraq" hôm 25/9, với kết quả hơn 91% cử tri ủng hộ quan điểm độc lập.

Các thủ lĩnh người Kurd cũng đề xuất "ngừng bắn và mọi hoạt động quân sự tại vùng Kurdistan ngay lập tức", trong khi quân chính phủ và các phiến quân ủng hộ Iraq đang tiếp tục "chiếm giữ" những khu vực lãnh thổ giàu dầu mỏ vốn thuộc quyền kiểm soát của người Kurd.

Chỉ trong vòng vài ngày, Baghdad đã giành được thành phố Kirkuk và các vùng lân cận, chuyển sang tiếp cận các khu vực mà người Kurd đã lấy về từ tay IS. Lực lượng Iraq gặp rất ít sự kháng cự dù có giao tranh với lực lượng Peshmerga của người Kurd.

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd.

"Tình trạng căng thẳng và nguy hiểm mà các lực lượng Iraq và người Kurd đang đối mặt buộc tất cả chúng ta phải thực thi trách nhiệm lịch sử và không để tình hình hiện thời trở thành chiến tranh và đối đầu giữa lực lượng Iraq và Peshmerga", chính quyền người Kurd tuyên bố trong thông cáo ngày 25/10, RT dẫn nguồn Rudaw news cho hay.

Nhấn mạnh rằng "sự quyết liệt" đã dẫn tới "đổ máu" ở cả hai phía, chính quyền người Kurd khẳng định "chiến tranh sẽ không có người chiến thắng".

Thay vào đó, người Kurd đề xuất bắt đầu "một cuộc đối thoại mở" với chính quyền trung ương, theo hiến pháp của Iraq.

Baghdad vẫn chưa phản hồi trước đề xuất này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại