Mỹ đưa máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler tới Đông Nam Á

Tùng Dương |

Bốn máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Mỹ đã có mặt tại Philippines để tham gia cuộc huấn luyện chung với không quân quốc gia Đông Nam Á này.

Tờ PhilStar ngày 16/6 dẫn thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm 70 của Hải quân Mỹ cho biết, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler ngày 15/6 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Clark để tham gia huấn luyện với các phi công điều khiển máy bay tiêm kích FA-50 của Philippines.

Ngoài 4 máy bay EA-18G Growler, Mỹ cũng điều động tới Philippines khoảng 120 quân nhân thuộc phi đội tấn công điện tử VAQ 138 đóng tại căn cứ Không quân của Hải quân Mỹ trên đảo Whidbey, bang Washington (Mỹ).

EA-18G là máy bay được phát triển, nghiên cứu chế tạo trên nền tảng máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ.

EA-18G không chỉ có thiết bị đối kháng điện tử thế hệ mới, mà còn giữ lại tính năng cơ động nổi trội và toàn bộ hệ thống vũ khí của F/A-18E/F.

EA-18G là một bước nhảy vọt dựa vào khả năng tác chiến điện tử của nó, có thể tạo thành một mạng lưới áp chế mọi radar, trong phạm vi 160 km, không một tên lửa nào bắn rơi được nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại