Dọa cắt thương mại với bất kỳ nước nào làm ăn cùng Triều Tiên, ông Trump nhằm thẳng vào TQ

Thi Anh |

Nếu được thực hiện, phương án này sẽ đồng nghĩa với kết thúc trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử bom H hôm 3/9, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt quan hệ thương mại giữa Mỹ và bất kỳ quốc gia nào đang có giao thương với Triều Tiên. Đây được xem là một cách nhằm đối phó với nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên.

Thông điệp này đã được ông Trump đăng tải trên Twitter trước cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia về vụ thử hạt nhân.

"Cùng nhiều biện pháp khác, Mỹ đang cân nhắc khả năng chấm dứt tất cả quan hệ thương mại với bất cứ nước nào đang giao thương với Triều Tiên", ông khẳng định.

Theo Yonhap, nếu lời ông Trump nói trở thành sự thật thì Trung Quốc sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nước này đảm nhiệm tới 90% giao dịch thương mại của Bình Nhưỡng. Đó cũng có thể là kết thúc cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Theo Văn phòng Đại diện Kinh tế Mỹ, tổng giá trị thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên tới gần 650 tỷ USD trong năm 2016, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 480 tỷ USD và xuất khẩu ở vào khoảng 170 tỷ USD. Mức độ giao thương này đã khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Mỹ.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc tuyên bố ủng hộ cấm vận kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng căn cứ theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Bắc Kinh vẫn là một đối tác thương mại trọng yếu của quốc gia Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin tiết lộ với Fox News rằng ông sẽ chuẩn bị cho những biện pháp trừng phạt mới nhằm cắt toàn bộ quan hệ thương mại giữa Triều Tiên và các nước khác. Tuy nhiên, ông Mnuchin không đề cập tới việc: Liệu cấm vận có nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc hay không.

"Nếu các nước muốn làm ăn với Mỹ, rõ ràng họ sẽ phải hợp tác với đồng minh của chúng tôi và các quốc gia khác để cắt nguồn tài chính của Triều Tiên", ông Mnuchin nói.

Gói trừng phạt mới sẽ sớm được đệ trình lên tổng thống Trump.

Hôm 22/8, Bộ tài chính Mỹ ban hành lệnh cấm vận đối với một loạt doanh nghiệp và cá nhân của Nga và Trung Quốc với cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên hoặc tham gia hoạt động kinh doanh năng lượng với Bình Nhưỡng.

Trước khi dọa cắt quan hệ thương mại với các nước làm ăn cùng Triều Tiên, ông Trump lên án vụ thử hạt nhân là hành động "đầy thù địch và hết sức nguy hiểm đối với Mỹ", đồng thời gọi Bình Nhưỡng "là mối đe dọa lớn và là nỗi hổ thẹn đối với Trung Quốc". Tổng thống Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã có nỗ lực trong vấn đề Triều Tiên nhưng không hiệu quả.

Ông Trump cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ nước Mỹ cùng các đồng minh thông qua khả năng toàn diện của Washington trong đối ngoại, các quy tắc quốc tế và sức mạnh hạt nhân.

Trả lời báo giới khi được hỏi về khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên, ông chỉ đáp "Rồi chúng ta sẽ thấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại