Mỹ dìm hàng tên lửa S-500 Nga, nâng HQ-18 "hàng mã" Trung Quốc: Không thể tin nổi?

Khang Minh |

Giống với S-400, tên lửa S-500 của Nga đã trở thành vũ khí phòng không mà nhiều quốc gia trên thế giới đang ao ước, cạnh tranh để mua bằng được.

Trang tin quân sự tiếng Trung Toutiao dẫn lời một chuyên gia Mỹ (không rõ tên) nhận định đến nay tên lửa hiện đại nhất của quân đội Nga S-500 cũng có tiếng vang rất xa, gống với S-400, vốn được phát triển dựa trên nền tảng S-300 vang danh một thời.

Tuy nhiên, tên lửa S-500 cũng được nâng cấp dựa trên nền tảng S-400 với công năng chủ yếu là đánh chặn máy bay không người lái cỡ nhỏ và tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp, hay tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa đạn đạo chiến lược bay với tốc độ 5km/giây ở khoảng cách 500km, cũng như các loại vũ khí bay siêu thanh cao ngoài tầng khí quyển.

Quân đội Nga xác định S-500 là cơ sở của hệ thống phòng thủ trên không, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang khác để ngăn chặn những đối thủ tiềm tàng trên toàn thế giới.

Giống với S-400, S-500 đã trở thành vũ khí phòng không mà nhiều quốc gia đang ao ước, cạnh tranh để mua bằng được.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Lầu Năm Góc Mỹ, S-500 thực sự chỉ là tên lửa "hữu danh vô thực", chẳng qua chỉ là phiên bản nâng cấp của tên lửa S-400 mà thôi, về bản chất không có những tính năng đột phá lớn nào.

Mỹ dìm hàng tên lửa S-500 Nga, nâng HQ-18 hàng mã Trung Quốc: Không thể tin nổi? - Ảnh 1.

Radar cảnh giới nhìn vòng thế hệ mới trang bị cho hệ thống tên lửa S-500.

Mặc dù tên lửa phòng không S-400 được chứng minh có tầm bắn xa hơn tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, trong khi đó S-500 còn được mở rộng đến 500km nhưng vẫn không thể sánh với vũ khí phòng thủ cấp không gian Mỹ và thậm chí chuyên gia này cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không siêu cấp mà hiện Mỹ lo ngại nhất lại là tổ hợp HQ-18 Trung Quốc.

Hệ thống tên lửa phòng không HQ-18 mà nước này phát triển là một tên lửa phòng không siêu tính năng, tiêu chuẩn đặt ra của nó là lấy chiến đấu cơ thế hệ 5 làm nền tảng để tiêu diệt vì trong tương lai chiến đấu cơ thế hệ 5 sẽ trở thành xu thế, tên lửa phòng không có thể đánh chặn loại máy bay này là chức năng cơ bản.

Tên lửa này chủ yếu được dùng để đánh chặn vũ khí không gian và vũ khí siêu vượt âm bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nó cũng có khả năng đánh chặn vũ khí bay ngoài không gian.

Dự án phát triển tên lửa HQ-18 bắt đầu được duyệt từ năm 2009, với các tính năng tác chiến cơ bản là đạt tốc độ phản ứng nhanh của tên lửa phòng không S-500, bao gồm những điểm vượt trội như tốc độ phóng nhanh, hỏa lực mạnh.

Ngoài ra nó còn sử dụng hệ thống radar thụ động mảng pha - công nghệ cao nhất của quân đội Trung Quốc, tuy nhiên tham số về các đặc tính kỹ  - chiến thuật cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. 

Được biết, khác với tiếng vang của tên lửa S-500, tên lửa HQ-18 của Trung Quốc chính là vũ khí tấn công lực lượng không gian của Mỹ. Hơn nữa, do Trung Quốc có tiềm lực kinh tế mạnh, cho nên công nghệ nghiên cứu tên lửa cũng đã bắt kịp Mỹ. Vì vậy, tên lửa HQ-18 của nước này có thể mới thực sự là mối đe dọa, là sát thủ của vũ khí không gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại