Mỹ điều tiêm kích F-22 chặn oanh tạc cơ "Gấu" Nga trên không phận quốc tế

Thi Anh |

Theo CNN, các máy bay Nga vẫn chưa xâm nhập vào không phận Mỹ.

Hai chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã chặn hai máy bay ném bom TU-95 của Nga trên không phận quốc tế ngoài khơi Alaska vào hôm 11/5, Reuters đưa tin.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, Thiếu tướng quân đội Canada, Andrew Hennessy cho hay, các máy bay ném bom "Gấu" TU-95 đã bay vào Vùng Nhận diện Phòng Không, cách bờ biển phía Tây của Alaska khoảng 200 dặm.

Các chiến đấu cơ F-22 đã chặn và giám sát các máy bay ném bom của Nga cho tới khi các máy bay này rời khỏi vùng nhận dạng phòng không. Theo CNN, các máy bay Nga vẫn chưa xâm nhập vào không phận Mỹ.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo cho hay, các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã hộ tống các máy bay của Nga trong vòng 40 phút mà không tiếp cận gần hơn 100m. 

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: Các máy bay ném bom của Nga đang thực hiện chuyến bay trên không phận vùng biển trung lập của Bắc Băng Dương. "Tất cả các hoạt động bay được tiến hành tuân thủ chặt chẽ luật lệ sử dụng không phận quốc tế mà không vi phạm biên giới của quốc gia khác", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại