Mỹ dàn trận địa tên lửa "khóa" cửa ngõ Trung Quốc: Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả thẳng tay

Anh Tú |

Fu Cong, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh "sẽ không ngồi yên" để xem Mỹ thiết lập các căn cứ tên lửa ở châu Á.

Trung Quốc ngày hôm nay (6/8) tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đối phó nếu Mỹ thúc đẩy kế hoạch triển khai các tên lửa đặt trên mặt đất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Australia hôm thứ Bảy tuần trước (3/8), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng ông ủng hộ việc sớm lắp đặt các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở châu Á, có thể sẽ diễn ra trong vòng vài tháng tới.

Tuần trước, Washington đã chính thức rút khỏi Hiệp ước kiểm soát các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), thỏa thuận ký năm 1987 giữ Mỹ và Liên Xô ngăn cấm việc triển khai các tên lửa hành trình và đạn đạo, cả hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.000 km.

Các quan chức Mỹ cáo buộc Nga đã không tuân thủ hiệp ước này nhưng việc rút khỏi thỏa thuận cũng cho phép Lầu Năm Góc phát triển vũ khí mới để đối phó với Trung Quốc, nước đang sở hữu lực lượng tên lửa đất đối không ngày càng tinh vi. Bắc Kinh không phải là một bên tham gia ký kết hiệp ước nên từ chối tham gia.

Mỹ dàn trận địa tên lửa khóa cửa ngõ Trung Quốc: Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả thẳng tay - Ảnh 1.

Tên lửa của hệ thống THAAD đánh chặn mục tiêu trong vụ phóng thử tháng 11/2015

Fu Cong, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh "sẽ không ngồi yên" để xem Mỹ thiết lập các căn cứ tên lửa ở châu Á.

"Nếu Mỹ triển khai các tên lửa ở khu vực này của thế giới, tại cửa ngõ Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp đối phó", ông Fu nói với các phóng viên.

"Tôi kêu gọi các quốc gia láng giềng của Trung Quốc hãy thận trọng và không cho phép Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ của họ", ông Fu nhấn mạnh.

Cụ thể, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề cập trực tiếp đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, đồng thời cảnh báo động thái trên sẽ không phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của các nước này.

Ông Fu không nói rõ Trung Quốc sẽ đáp trả như thế nào nhưng cho biết "mọi thứ sẽ được đặt lên bàn" nếu các đồng minh của Mỹ cho phép Washington triển khai tên lửa.

Ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, ông Mark Esper tuyên bố Washington sẽ triển khai các tên lửa "sớm nhất có thể" khi phát biểu với các phóng viên lúc lên máy bay tới Sydney để bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 1 tuần.

"Tôi muốn chỉ trong vài tháng, nhưng việc này sẽ phải mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ".

Đây được xem là tuyên bố mới nhất của Mỹ khiến Trung Quốc "nóng mặt". Bắc Kinh đang không ngừng cạnh tranh ảnh hướng với Washington trong khu vực nhưng ông Esper nói rằng Trung Quốc "không nên quá bất ngờ".

Sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc quyết đoán hơn về mặt quân sự trong khu vực đã khiến các đồng minh truyền thống của Mỹ như Australia và New Zealand lo lắng. Bên cạnh đó, những hành động gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông đã khiến các nước láng giềng cảnh giác.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper không đề cập cụ thể việc Mỹ sẽ triển khai tên lửa ở đâu nhưng giới chuyên gia dự đoán rằng địa điểm có nhiều khả năng nhất là đảo Guam, nơi bố trí nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ.

Video F-16 của Mỹ thử nghiệm siêu bom thông minh GBU-39

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại