Mỹ “dằn mặt” các nước muốn mua tên lửa S-400 của Nga

Đức Dũng |

Đạo luật CAATSA và những hậu quả liên quan đến nó được bà Heather Nauert - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đưa ra như một lời dằn mặt, cảnh báo đến Iraq và các nước có ý định mua vũ khí của Nga.

Mới đây, khi bày tỏ ý kiến về hợp đồng tiềm năng giữa Iraq và Nga về việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - bà Heather Nauert đã cảnh báo Baghdad và các nước khác về những hậu quả có thể xảy ra liên quan đến Đạo luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang - Viktor Bondarev tiết lộ với tờ RIA Novosti rằng Syria, Iraq, Sudan và Ai Cập là ứng viên nhiều khả năng sẽ mua tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Baghdad Maxim Maximov cho biết đang nhận được những đơn hàng mới về việc mua vũ khí của các nhà sản xuất Nga từ phía Iraq, trong đó có thể có cả hệ thống phòng không S-400.

Như bà Nauert tuyên bố, Mỹ đang đề cập với các nước trên thế giới (trong đó Iraq) về đạo luật CAATSA, về "một phản ứng có thể xảy ra" nếu mua vũ khí Nga. "Chúng tôi đã nói rõ cho nhiều quốc gia mà chúng tôi đã làm việc cùng. Tôi không rõ liệu giao dịch mà các bạn đang nói đến đã được ký kết hay chưa", đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm.

Bà Nauert trước đó tuyên bố rằng, theo ước tính của Washington, các biện pháp trừng phạt chống Nga trong khuôn khổ đạo luật "Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt" (CAATSA) đã dẫn đến một thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng Nga thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Viktor Bondarev đáp trả rằng số liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về những thiệt hại của ngành công nghiệp quốc phòng Nga do bị cấm vận thực chất là "những con số trên trời".

Mỹ “dằn mặt” các nước muốn mua tên lửa S-400 của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 2/8/2017, Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật CAATSA chống lại Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên.

Vào mùa thu năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra một danh sách các cá nhân và tổ chức trong ngành quốc phòng và tình báo của Nga, có các giao dịch "đáng kể" có thể bị trừng phạt.

Việc thi hành luật này bắt đầu vào ngày 29/1/2018.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tài liệu này sẽ trở thành một rào cản cho các doanh nghiệp và cá nhân muốn ký kết các hợp đồng với các công ty từ Nga, nó đã dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành quốc phòng Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại ngành công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga là cạnh tranh không lành mạnh và vô đạo đức - một nỗ lực để thay thế thị trường bằng phương pháp tống tiền.

Điều này giải thích rằng, song song với đó, Washington đang cố gắng thuyết phục các nước Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi phải từ bỏ việc mua thiết bị quân sự và vũ khí của Nga, và hứa hẹn bù đắp cho việc thiếu các thiết bị thích hợp với sản phẩm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại