FSO: Ðội đặc vụ bí ẩn bảo vệ Tổng thống Nga

Hòa Nghĩa |

Với sứ mệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) được đánh giá là đơn vị hùng mạnh, đa năng và cực kỳ bí mật. Gần như không có lực lượng an ninh nào của Nga bí ẩn đến thế, và các lãnh đạo của lực lượng này thì lại càng “kín tiếng” hơn.

Lực lượng FSO là ai?

Không có lực lượng an ninh nào của Nga được giữ bí mật cao như Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO), do vậy các thông tin liên quan tới hoạt động của FSO đều chỉ dựa trên sự phỏng đoán. Thực tế cho thấy không có bất kỳ dữ liệu công khai hay báo cáo chính thức nào về hoạt động của FSO.

Khởi đầu, FSO là một nhánh của KGB - Ủy ban An ninh nhà nước thời kỳ Xôviết. Thời đó, KGB cũng chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các nhân vật cấp cao, giống như FSO bây giờ.

FSO hiện có khoảng 20.000 - 30.000 người, cũng có thông tin cho rằng quân số của lực lượng này lên đến 50.000 người. Đội cận vệ bảo vệ Tổng thống Putin là các nhân viên Cục An ninh Tổng thống, cục này trực thuộc FSO với quân số từ 2.000 - 3.000 nhân viên mặc thường phục.

Để trở thành một nhân viên FSO, các ứng viên phải đáp ứng những tiêu chuẩn ngặt nghèo như không quá 35 tuổi, cao từ 1,75-1,9 m, nặng từ 75-90 kg, thể lực hoàn hảo, điêu luyện trong những môn võ cận chiến và đạt thành tích tuyệt vời ở các vị trí trước đó.

Ngoài tiêu chuẩn về ngoại hình, họ phải trải qua quá trình huấn luyện khắt nghiệt để đủ khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp trong quá trình bảo vệ tổng thống. Và họ phải là những người có lý lịch "cực tốt" và đáng tin cậy nhất mới được chọn làm đặc vụ FSO. Và FSO đặc biệt ưu tiên những người có kinh nghiệm quân sự dù đây không phải là tiêu chí bắt buộc..

Một nhiệm vụ cũng quan trọng giống như bảo vệ tổng thống Nga, đó là lực lượng FSO được giao nhiệm vụ kiểm soát "hộp đen" - vali hạt nhân của Nga để sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Nhân viên FSO không chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ mà còn một số vũ khí khác ''nặng ký'' hơn như súng phóng lựu. Đôi lúc họ mặc áo vest đen và đeo tai nghe, song có lúc họ mặc trang phục bình thường để dễ dàng trà trộn vào đám đông khi thi hành nhiệm vụ.

Có rất nhiều giai thoại xung quanh sứ mệnh bảo vệ tổng thống Nga của FSO.

Hơn chục năm qua, cơ quan này được đồn đoán đã sử dụng một nhân vật đóng thế có ngoại hình giống hệt Tổng thống Nga để "làm thay" ông Putin trong các pha hành động nguy hiểm, như lặn dưới đáy hồ sâu nhất thế giới Baikal, tự lái máy bay dẫn đường cho đàn chim sếu đi di trú, lái máy bay đi dập lửa cháy rừng, bắn hổ bằng phi tiêu tẩm thuốc mê, gắn máy theo dõi điện tử cho một con gấu Bắc Cực…

Các lãnh đạo "kín tiếng" của cơ quan bí mật FSO

Trong suốt 16 năm, từ năm 2000 đến năm 2016, người đứng đầu FSO là Đại tướng Yevgeny Murov, một cánh tay đắc lực của Tổng thống Putin. Tướng Murov nổi lên từ cấu trúc quyền lực Leningrad, thời kỳ cuối của Liên bang Xôviết.

Ngày 26-5-2016, Tổng thống Putin đã chấp thuận đơn từ chức của ông Murov và bổ nhiệm cấp phó là ông Muscovite Dmitry Kochnev vào vị trí lãnh đạo FSO. Lý do khiến ông Murov từ chức được cho là vì vấn đề tuổi tác. Ông Murov đã bước sang tuổi 70, tức là đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với các công chức Nhà nước Nga.

Tướng Murov là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Nga, đã đảm nhận ví trí lãnh đạo FSO chỉ 11 ngày sau khi ông Putin lên làm tổng thống và giữ vị trí này kể từ thời điểm đó.

FSO: Ðội đặc vụ bí ẩn bảo vệ Tổng thống Nga - Ảnh 1.

Thông tin về người kế nhiệm Tướng Murov tại FSO lại càng bí ẩn. Đại tướng Dmitry Kochnev được xem là người "không tiểu sử" vì gần như không tìm thấy bất kỳ dòng chữ nào nói về ông trên các trang web của FSO cũng như của Điện Kremlin. Chỉ có một thông tin hiếm hoi mà mọi người biết là ông Kochnev đã lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng thống, một đơn vị nhỏ của FSO, từ cuối năm 2015.

Bảo vệ "tận răng" Tổng thống Putin

Theo trang Komsomolskaya Pravda, mỗi lần xuất hiện công khai, ông Putin luôn được 12 đặc vụ FSO có vũ trang vây quanh. Trong mỗi chuyến công du của Tổng thống đều được hàng trăm đặc vụ FSO giám sát mọi hoạt động suốt cả hành trình.

Khi Tổng thống Nga đi bằng ô tô, đoàn xe của ông Putin gồm 5 - 7 xe bọc thép và 3 - 4 ô tô tuần tra trên đường cao tốc. Lực lượng đặc vụ FSO được phân chia các nhiệm vụ cụ thể, từ việc làm lá chắn sống che chắn cho Tổng thống, ngăn chặn từ xa những người muốn tiếp cận ông cho đến nhiệm vụ bắn tỉa.

Đặc vụ FSO thường được trang bị loại súng Gyurza 9mm, có thể chứa 18 viên đạn. Một trong những điểm mạnh của súng Gyurza là nó có thể xuyên thủng áo giáp chống đạn trong phạm vi 50 m.

Ngoài ra, các đặc vụ FSO thường di chuyển trên xe Jeep được trang bị súng máy AK-47, AKS-74U và súng bắn tỉa Dragunov, súng máy cỡ lớn RPK, súng phóng lựu và tên lửa vác vai.

Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin có quan hệ rất tốt với các đặc vụ FSO, và ông luôn gọi họ bằng tên riêng. Vì xuất thân là một sĩ quan tình báo, nên ông Putin hiểu rõ các nguy cơ mình phải đối mặt. Đặc biệt, các đặc vụ FSO lo lắng nhất là khi Tổng thống Putin bắt tay với người lạ trên đường phố.

Một nhiệm vụ nữa của các đặc vụ FSO là phải bảo vệ Tổng thống Putin trước mối nguy cơ đặc biệt lo ngại là bị đầu độc, do đó tất cả các món ăn của ông đều được thử trước. Do vậy, trước mỗi chuyến công du của Tổng thống, nhóm đặc vụ FSO tiền trạm luôn có mặt ở địa điểm cần đến trước một tháng.

Họ kiểm tra kỹ càng khách sạn sẽ đón tiếp Tổng thống Nga để đảm bảo nó tuyệt đối an toàn. Họ có nhiệm vụ thay thế toàn bộ đồ dùng trong nhà vệ sinh, gối, nệm, chén, bát, trái cây, thực phẩm… bằng các sản phẩm từ Điện Kremlin. Tất cả những người phục vụ Tổng thống Putin tại khách sạn như đầu bếp, nhân viên vệ sinh, dọn phòng… cũng đều là người của FSO.

Một cơ quan siêu quyền lực

FSO không chỉ bảo vệ cho Tổng thống Nga mà còn bảo đảm an ninh cho các thẩm phán, nhân chứng, quan chức và các địa điểm quan trọng ở Nga như Điện Kremlin hay tòa nhà Quốc hội.

Ngoài bảo vệ các tòa nhà chính phủ và các công trình quan trọng tại Nga, FSO còn kiểm soát các tuyến đường dẫn tới các địa điểm này và luôn để mắt tới những người dân sống ở các khu vực đó.

FSO có nhiệm vụ theo dõi và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tại các vùng miền của Nga cho các quan chức cấp cao của chính phủ. Ngoài ra, họ còn tiến hành các hoạt động điều tra, tác chiến, nghe lén, khám xét thư từ, bắt giữ công dân, lục soát nơi ở và trưng dụng xe ô tô khi cần.

Một hoạt động nữa cho thấy sự mở rộng quyền lực của FSO là việc cơ quan này thiết lập và phát triển mạng lưới internet dành riêng cho các công chức nhà nước. FSO cũng chịu trách nhiệm quản lý các kênh liên lạc được mã hóa tại Nga.

Vì chịu trách nhiệm bảo vệ các cơ quan nhà nước và các địa điểm quan trọng, nên FSO có quyền kiểm soát các tuyến đường đến đó. Cứ 12 con đường ở thủ đô Moscow thì có 1 nằm dưới sự kiểm soát của FSO.

FSO còn tham gia vào các dự án nghiên cứu xã hội, tất nhiên đây đều là những dự án mật. Nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Putin, Hội đồng An ninh Nga và chính phủ đều dựa vào báo cáo của FSO để đưa ra quyết định cuối cùng.

Và cho đến nay, lực lượng FSO vẫn là một trong những điều bí ẩn nhất trên thế giới, sẽ còn nhiều người tò mò muốn biết thêm về những bí mật của lực lượng được gọi là bí mật này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại