Mỹ có “phương án dự phòng” nếu ngoại giao với Triều Tiên thất bại?

Trần Nga |

Đặc phái viên Mỹ vừa cảnh báo có “phương án dự phòng” nếu tiến trình ngoại giao với Triều Tiên thất bại.

Hôm nay (1/2), đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên - Stephen Biegun kêu gọi Triều Tiên công bố đầy đủ chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời cảnh báo Mỹ có “phương án dự phòng” nếu tiến trình ngoại giao với Triều Tiên thất bại.

Ông Stephen Biegun cho biết, Mỹ phải đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về sự tiếp cận của các chuyên gia cùng cơ chế giám sát đối với các bãi thử hạt nhân, tên lửa cũng như phải đảm bảo sự di dời hoặc phá hủy các kho vũ khí, vật liệu phân hạch, tên lửa, thiết bị phóng và các loại vũ khí hủy diệt khác.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Triều Tiên đã nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều lần thứ hai vào cuối tháng 2 tại “một địa điểm ở châu Á”.

Theo Bộ Ngọai giao Mỹ, phái viên Biegun sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 2 để gặp người đồng cấp Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại