Mỹ chỉ định Đại sứ đầu tiên tại Cuba sau gần 50 năm

Phạm Hà |

Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ định nhà ngoại giao Jeffrey DeLaurentis là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba sau gần 50 năm.

Việc chỉ định ông DeLaurentis đánh dấu bước đi mới nhất của ông Obama trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Cuba trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 tới. Việc chỉ định này cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua.

Trong tuyên bố, ông Obama đánh giá cao những nỗ lực của ông DeLaurentis trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ với Cuba. Ông Obama cũng khẳng định, việc không chỉ định Đại sứ tại Cuba sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của chính nước Mỹ.

Việc có Đại sứ tại Cuba sẽ giúp Mỹ dễ dàng bảo vệ các lợi ích cũng như thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương bất chấp giữa hai nước vẫn còn những khác biệt.

Chuyến thăm của ông Obama đến Cuba vào tháng 3 vừa qua – lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến thăm quốc đảo này trong 88 năm qua, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ song phương.

Tuy nhiên, lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba vẫn là bước cản chính trong mối quan hệ song phương. Hiện chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận và các nghị sĩ Cộng hòa sẽ khó có thể cho phép thực hiện một quyết định như vậy trong tương lai gần./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại