Mỹ cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu ở vịnh Oman, Nga "phản pháo" cực gắt

Minh Thu |

Phát ngôn viên điện Kremlin nhấn mạnh, chiến dịch phát động chiến tranh chống lại Iraq vào năm 2003 của Mỹ được xem là lời cảnh báo trước cho những lời đe dọa và hành động làm leo thang căng thẳng với Iran ở vịnh Péc-xích hiện nay.

“Chúng tôi không quên những chiếc lọ nhỏ chứa chất bột màu trắng. Chúng tôi ghi nhớ điều đó và học cách làm thế nào để kiềm chế trước những đánh giá của các ngài”, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 16/6.

Nhận định của ông Peskov liên quan tới một sự kiện nổi tiếng từng xảy ra ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trước vài tháng Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Iraq.

Cụ thể, nhằm chứng minh tính hợp pháp cho hành động tấn công quân sự của Mỹ ở Iraq, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Colin Powell đã cho công bố một chiếc lọ chứa chất bột màu trắng nhằm minh chứng cho những nguy hiểm của căn bệnh than mà Washington cáo buộc chính quyền của ông Saddam Hussein cất giấu số lượng lớn.

Tuy nhiên, sau đó, lời cáo buộc Iraq cất giấu số lượng lớn bệnh than và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác được xác minh là không đúng. Điều đáng nói, sự thật này chỉ được phơi bày sau khi Mỹ tấn ông Iraq và lật đổ chính quyền ở Baghdad.

Theo ông Peskov, câu chuyện ở Iraq của Mỹ được xem là lời cảnh báo trước cho những lời đe dọa và hành động làm leo thang căng thẳng với Iran ở vịnh Péc-xích .

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu nước ngoài hồi tuần qua thông qua nguồn tin tình báo của nước này.

Hải quân Mỹ sau đó còn cho công bố đoạn video được cho ghi lại cảnh một tàu tuần tra cỡ nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiếp cận tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Nhật Bản. Một người đàn ông trên tàu Iran đã cho tháo một vật gì đó trên vỏ tàu chở dầu. Mỹ cho rằng, đây là một thiết bị nổ chưa phát nổ.

Lời cáo buộc của Mỹ với Iran còn nhận được sự đồng thuận từ một số quốc gia đồng minh như Ả Rập Xê-út và Anh.

“Chúng tôi đã tiến hành đánh giá thông tin tình báo và điều chúng tôi nói hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi cho rằng, không ai có thể làm được điều này ngoài Iran”, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt chia sẻ trên BBC hôm 16/6.

Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng vẫn chưa đủ bằng chứng để xác minh Iran chính là thủ phạm tấn công hai tàu chở dầu. Theo ông Peskov, việc nhanh chóng đưa ra kết luận và quyết định vội vàng chỉ có thể là dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

“Những bằng chứng như trên là hết sức vô lý. Những sự việc như thế này có thể gây khuấy động nền tảng kinh tế thế giới. Do đó, những lời cáo buộc không có bằng chứng không nên được đưa ra”, phát ngôn viên điện Kremlin nhấn mạnh.

Ngay cả một số quốc gia và chính trị gia khác cũng đồng tình với quan điểm của Nga . Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, “vẫn chưa đủ” bằng chứng để đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman là do Iran. Thủ lĩnh đảng Lao động của Anh Jeremy Corbyn cũng cho rằng, việc Mỹ khăng khăng đổ lỗi cho Iran là “thiếu bằng chứng thuyết phục”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại