Mỹ cam kết "4 Không" trong việc đối phó với Triều Tiên

Ngọc Anh |

Ngoại trưởng Tillerson của Mỹ mới đây làm rõ rằng Mỹ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên dựa trên nguyên tắc "4 Không".

Ngày 17/9, trong một lần hiếm hoi xuất hiện tại một chương trình đối thoại trên truyền hình (chương trình "Face the Nation" của kênh CBS) Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cụ thể, ông Tillerson nói rằng, chiến lược của Mỹ là theo đuổi một "chiến dịch áp lực hòa bình" đối với Triều Tiên.

Chiến lược "áp lực hòa bình" này dựa trên nền tảng "4 Không": không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên, không tìm cách làm sụp đổ chế độ ở Triều Tiên, không tìm cách thống nhất bán đảo một cách nhanh chóng và không tìm lý do để hành động quân sự với Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Tillerson cũng nói thêm rằng dù Mỹ rõ ràng tìm kiếm giải pháp hòa bình, nước này vẫn luôn sẵn sàng sử dụng giải pháp quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

"Nếu các nỗ lực ngoại giao của chúng ta thất bại, phương án quân sự là phương án duy nhất còn lại", Ngoại trưởng Tillerson nói.

Hiện nhiều chính trị gia Mỹ có chung nhận định rằng Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân nhưng các giải pháp ngoại giao không phải là không tồn tại.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Dianne Feinstein của bang California đã phát biểu rằng Trung Quốc có thể sẽ ủng hộ việc Triều Tiên đóng băng chương trình tên lửa (một cách có thể kiểm chứng được) nếu có điều kiện đi kèm là "không thay đổi chế độ và không chiến tranh".

"Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa mà không nhận được gì từ bàn đàm phán", bà Dianne trả lời trên CNN.

Ông Tillerson cũng trả lời trên CBS rằng Trung Quốc, nhà cung cấp dầu thô chính cho Triều Tiên, có thể giúp gây áp lực lên Bình Nhưỡng bằng cách cắt nguồn cung, và Nga cũng có thể ngừng việc sử dụng 30,000 lao động Triều Tiên – những người đang gửi kiều hối về nước, giúp ích cho nền kinh tế quê nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại