Mưa lớn liên tiếp 2 ngày, 1 người tử vong tại "rốn lũ" Tân Hóa

Công Thạch |

Sáng 14/10, UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình thông tin, trên địa bàn xã có một trường hợp tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa).

Vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, khi đi lùa bò trở về nhà thì ông Hóa đã bị nước cuốn trôi tại ngầm Cây Hương nối giữa thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ.

Hiện, các lực lượng chức năng của xã và huyện Minh Hóa đang huy động phương tiện tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa, rãnh áp thấp qua khu vực Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa to đến rất to diện rộng, có nơi trên 250mm, khiến nước lũ lên cao trên các sông ở thượng nguồn.

Tại huyện Minh Hóa, nước lũ chia cắt đường vào xã Tân Hóa; đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa bị ngập trên 0,5 m, nhiều nhà dân ở Thượng Hóa đã bị ngập gần 2 m.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, đến 4h sáng 14/10, mực nước các sông lớn tại Quảng Bình vẫn ở dưới mức báo động 2, nhưng lũ ở các sông nhỏ ở vùng thượng nguồn lên cực nhanh.

Do địa hình trũng thấp, ba bề là núi cao vời vợi. Tân Hoá được ví như một "túi đựng nước" khổng lồ, "rốn lũ" của tỉnh.

Mọi nguồn nước đổ về đều tập trung tại đây: Từ Thượng Hoá, Trung Hoá chảy về; từ Xuân Hoá, thị trấn Quy Đạt chảy ra. Nguồn nước đổ về dồn dập nhưng lối thoát chỉ là một hang núi hẹp.

Tân Hóa là một xã nghèo quanh năm lại phải chống chọi với lũ lụt thiên tai nên đời sống của bà con nơi đây rất khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại