M.U quá may khi "siêu ngựa chứng" Pogba chịu quy hàng Solskjaer

Việt Hùng |

Suốt 2 năm qua, phải đến khi Mourinho bị sa thải và thời của Ole Gunnar Solskjaer, Pogba mới chịu đá bóng và phô diễn hết phẩm chất của mình.

Quay trở lại quãng thời gian 4-5 năm trước khi Pogba còn khoác áo các cấp độ đội tuyển của Pháp. Ở U20 World Cup 2013, cựu sao trẻ của M.U giành giải "Quả bóng vàng" trong tâm thế nhà vô địch giải đấu.

1 năm sau, tại World Cup 2014, dù Pháp thi đấu không được như kì vọng nhưng tiền vệ này vẫn giành giải "Quả bóng vàng". Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Pogba đã chứng minh được giá trị của mình với bóng đá xứ hoa lệ.

M.U quá may khi siêu ngựa chứng Pogba chịu quy hàng Solskjaer - Ảnh 1.

Pogba giành Golden Boy 2013. Ảnh: AS.

Didier Deschamps rất giỏi trong việc thuần phục được một ngôi sao có tính cách ngỗ ngược của tuổi trẻ như Pogba. Ở EURO 2016 và đến World Cup 2018, Deschamp biết mình đang sở hữu một tiền vệ thuộc loại xuất sắc nhất thế giới nên đã trao cho cậu học trò một vinh dự đặc biệt.

Ở tuổi chỉ mới qua đôi mươi, trong phòng thay đồ của ĐTQG, Pogba luôn là người được nói đầu tiên. Bản thân Deschamps là HLV trưởng cũng tự thu mình lại và chỉ trao đổi với các cầu thủ sau đó vài phút. Deschamps trao cho mỗi người một đặc quyền như vậy và ông tin tưởng Pogba có thể gây được tiếng nói bằng đẳng cấp đang có.

M.U quá may khi siêu ngựa chứng Pogba chịu quy hàng Solskjaer - Ảnh 2.

Deschamps luôn coi Pogba là trò cưng. Ảnh: Goal.

Ngoài đường pitch là vậy, trong sân cỏ, lối chơi của Pháp hiện tại cũng bao quanh Pogba. Anh là người tấn công đầu tiên và cũng là nhân tố tham gia phòng ngự đầu tiên. Thể hình, thể lực và kĩ thuật đang sở hữu đủ sức giúp Pogba làm việc này.

Cái hay của Deschamps ở khâu chuyên môn với Pogba là việc đã biết kìm anh đúng lúc, như một chiếc lò xo nén. Để rồi khi cần, như trong hiệp 2 với Argentina và Croatia ở World Cup 2018, Pogba đá như lên đồng, giúp Pháp thắng 2 trận quan trọng nhất giải.

M.U quá may khi siêu ngựa chứng Pogba chịu quy hàng Solskjaer - Ảnh 3.

Pogba chơi hay tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Ở Man United thời Mourinho, Pogba cũng bị kìm hãm với vai trò tổ chức ở giữa sân nhưng "Người đặc biệt" chưa cho anh được bung lần nào. Đó cũng là lý do vì sao Pogba bật lại ông thầy cũ đến mức Mourinho phải ra đi. Một "siêu ngựa chứng" như chiếc lò xo nén đã quá lâu cần được bung ra kịp lúc. Và Solskjaer đến, mọi thứ được giải quyết.

Ole Solsa chưa giỏi bằng nhiều HLV khác từng nắm Pogba như Mourinho, Allegri hay Conte nhưng ông cũng biết cách làm cậu học trò cũ cảm thấy thoải mái (Pogba từng là cầu thủ đội trẻ M.U thời Solskjaer còn làm huấn luyện). 3 trận gần nhất, Pogba ghi 4 bàn, 3 kiến tạo và 3 lần là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong suốt 5 năm sau triều đại Sir Alex, M.U chưa có cầu thủ nào làm được như vậy.

M.U quá may khi siêu ngựa chứng Pogba chịu quy hàng Solskjaer - Ảnh 4.

Pogba đang chơi hay nhất đội hình M.U. Ảnh: Getty.

Quan trọng nhất, Pogba được trả lại cách chơi mà anh từng khuynh đảo Serie A dưới thời Conte. Một tiền vệ trung tâm nhưng khi cần hoặc... thích có thể dạt cánh, chọc vào trung lộ hay sút xa để ghi bàn. 4 bàn đã qua, Pogba sút xa cũng có, sút gần cũng có và băng cắt như trung phong cũng từng. M.U đang sở hữu một cầu thủ thuộc hàng đẳng cấp nhất thế giới.

Trước trận đấu với Bournemouth, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Pogba đang quán xuyến tất cả đồng đội ở đường hầm. Ngôi sao số 1 là De Gea cũng tập trung lắng nghe, thế mới thấy Pogboom đang có vị thế như thế nào.

M.U quá may khi siêu ngựa chứng Pogba chịu quy hàng Solskjaer - Ảnh 5.

Ngoài chơi chân hay, Pogba đánh đầu cũng giỏi. Ảnh: REX.

Ole Solsa đã làm gì để thuần phục được Pogba? Chỉ đơn giản "trả lại tên cho em", mọi thứ sẽ được giải quyết.

Trận tới đầu năm 2019, M.U chỉ gặp Newcastle. Đã qua 3 trận đầu thăng hoa, "đầu đã xuôi", hi vọng "đuôi sẽ lọt" với Manchester United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại