Solskjaer "đẩy" hết công cho học trò, Pogba lại "đá xoáy" thầy cũ Mourinho

Đoàn Dự |

Không nhận gì về mình, Solskjaer chỉ hết lời ca ngợi các cầu thủ Man United sau khi có được đại thắng thứ 3 liên tiếp từ lúc bắt đầu dẫn dắt Quỷ đỏ.

Clip bản quyền Premier League: Man United 4-1 Bournemouth

Chia sẻ sau khi giúp Man United có đại thắng thứ 3 liên tiếp (4-1 trước Bournemouth trên Old Trafford), HLV Ole Gunnar Solskjaer không tiếc lời ca ngợi Rashford. Ở trận đấu vừa rồi, Rashford là người kiến tạo cho Pogba mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau khi vượt qua 2 cầu thủ, rồi điền tên mình lên bảng điện tử ở phút 45.

"Tôi thật sự hạnh phúc. Cậu ấy sẽ tiến lên, rồi sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới. Hãy xem cách cậu ấy thể hiện và hiệu quả của Rashford. Tôi đã từng nói rồi, cậu ấy có tất cả mọi thứ để tỏa sáng".

"Khi các bạn có được bàn thắng, các bạn có thể dễ dàng nhận ra hiệu quả của Rashford, cả đội đều thỏa mãn với cậu ấy" - Solskjaer tiếp.

Solskjaer đẩy hết công cho học trò, Pogba lại đá xoáy thầy cũ Mourinho - Ảnh 1.

Ngoài Rashford, ngôi sao sáng ở trận vừa rồi tiếp tục là Pogba. Ở trận gặp Bournemouth này, Pogba tiếp tục lập 1 cú đúp, sau khi đã làm điều tương tự trước Huddersfield Town. Ở chiến thắng 5-1 trước Cardiff, Pogba không ghi bàn nhưng cũng có 1 cú đúp kiến tạo.

"Đấy là hiệu suất "đỉnh" cho một tiền vệ. Cách cậu ấy thể hiện, ghi bàn, giành chiến thắng, không quá phô trương, đơn giản là chạm bóng, vượt qua đối thủ, di chuyển... cậu ấy đều làm ở mức tốt nhất.

Pogba làm mọi thứ đơn giản như là búng ngón tay vậy. Tôi đã nói với các cầu thủ, chúng tôi muốn thấy những ngôi sao giỏi nhất thể hiện và chơi như một đội bóng. Và họ thật sự là những ngôi sao hàng đầu thế giới".

Solskjaer đẩy hết công cho học trò, Pogba lại đá xoáy thầy cũ Mourinho - Ảnh 2.

Khi nói về tương lai phía trước, về việc cần phải duy trì được mạch thắng dài lâu, Solskjaer tiếp:

"Tôi đã rời Man United vài năm rồi và giờ về làm việc trong vai trò một HLV trẻ. Chúng tôi muốn tấn công. Ở 2 trận sân nhà, trước đám đông NHM, chúng tôi cần giúp họ hưởng niềm vui. Bạn có cầu thủ giỏi, có những người xuất sắc muốn học hỏi và tiến bộ cơ mà. Tôi chỉ muốn góp chút ít công sức của mình khi ở đây mà thôi".

Liên tiếp lập công lớn cho Man United, Pogba cũng đang vô cùng phấn khích. Tiền vệ người Pháp chia sẻ và có phần nào "đụng chạm" ông thầy cũ Mourinho: "Đây là cách chúng tôi muốn chơi. Chúng tôi tấn công nhiêu hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, đẩy cao đội hình hơn. Chúng tôi muốn tấn công và HLV muốn tấn công. Đó là những gì chúng tôi đang thể hiện trên sân.

Solskjaer đẩy hết công cho học trò, Pogba lại đá xoáy thầy cũ Mourinho - Ảnh 3.

Chúng tôi vẫn thắng một số trận với HLV cũ, đây chỉ là vấn đề về phong cách thi đấu thôi. Có lẽ chúng tôi vừa nhận ra rằng mình là Man United và cần phải đứng đầu giải đấu. Các bạn đã thấy phản ứng của các cầu thủ. Mọi người đều phấn khích và đó là những gì chúng tôi cần. Chúng tô cần tận hưởng việc chơi bóng, đoàn kết và điều đó giúp mang lại thành quả trên sân.

Chúng tôi cần phải thắng và có những màn trình diễn tốt trên sân cỏ. Chúng tôi sẽ trở lại (với top đầu BXH). Vẫn còn 1 chặng đường dài để đi nhưng cuối năm thế này là quá đẹp.

Tôi vẫn luôn muốn cống hiến nhiều hơn, nhưng lại không được thể hiện. Chơi bóng như một đội, chơi đơn giản, đây là điều rất quan trọng, để thử đá như thế một lần nữa. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và còn 1 chặng đường dài để đi".

Sir Alex cười rạng rỡ trên khán đài.

Đại thắng thứ 3 liên tiếp của Man United dĩ nhiên nhận được sự tán thưởng lớn của giới chuyên gia và NHM. Trong đó, Rashford nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Chuyên gia Jamie Redknapp dự đoán Man United có thể cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH, dù hiện tại kém top 5 3 điểm, kém top 4 8 điểm: "Chắc chắn họ sẽ làm được điều đó. Đấy vẫn là một dấu hỏi lớn nhưng hãy nhìn phong độ của Man United kìa. Tôi nghĩ điều Chelsea và Arsenal muốn nhất là loại Man United khỏi cuộc chơi.

Chelsea vẫn còn nhiều mục tiêu lớn, nhưng Man United cũng vẫn trong cuộc đua lọt top 4, tôi nghĩ Quỷ đỏ sẽ làm được".

"Tôi thích Rashford. Cậu ấy có thể chơi cánh trái, chơi cánh phải nhưng với tôi, cậu ấy lợi hại nhất khi đá tiền đạo chính. Nhìn màn trình diễn của cậu ấy hôm nay, tôi muốn có một chút thay đổi. Tôi muốn cậu ấy trở lại vị trí tiền đạo trung tâm và trở thành nhân vật lớn tại Man United" - cựu tiền đạo Liverpool, Craig Bellamy bình luận.

"Tuyệt quá vậy Rashford. Thật là sự khác biệt đáng kinh ngạc khi có người đặt niềm tin lên cậu bé. Màn trình diễn đầy cảm xúc" - cựu sao Gary Lineker ca ngợi Rashford.

Chia sẻ trên truyền hình, cựu tiền đạo Man United, Saha bình luận: "Thật tuyệt vời. Hãy nhìn vào sự di chuyển, bước chạy đầu tiên của Rashford là điều gì đó mà chúng ta không thấy nhiều năm rồi. Rồi kĩ năng, việc phát hiện ra Pogba ở bên trong, đó là khác biệt lớn. Tôi thật sự thích tinh thần thi đấu này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại