Mourinho trải lòng trước chuỗi ngày “hành xác”

Tiểu Mã |

Có lẽ Rooney hay nhiều cầu thủ Man United sẽ vơi đi áp lực phần nào sau khi nghe những lời chia sẻ từ Mourinho.

Man United sẽ mở đầu tháng 10 giông tố bằng cuộc tiếp đón Stoke City tại Old Trafford. Sau hai tuần các cầu thủ trở về thi đấu cho ĐTQG, Quỷ đỏ tiếp tục chuỗi ngày hành xác khi liên tiếp gặp Liverpool, Fenerbahce, Chelsea và Man City trong khoảng chục ngày sau đó.

Trước mối cam go này, HLV Mourinho đã chia sẻ rằng, ông cần thêm thời gian để hiểu hết về các học trò, từ đó có thể chọn ra những nhân tố phù hợp nhất cho mỗi trận đấu.

"Tôi cần phải có thời gian. Tôi cần theo dõi các học trò thể hiện mình trong những hoàn cảnh khác nhau và cần phải có thêm một quá trình để tôi có thể hiểu hết về họ.

Khi bạn làm việc với họ trong một thời gian dài, có thể là 3, 4 hoặc 5 tháng, bạn sẽ nắm bắt được hết mọi thứ và bạn có thể tìm thấy nhiều sự bất ngờ".

Mourinho trải lòng trước chuỗi ngày “hành xác” - Ảnh 1.

Man United sẽ vấp phải lịch thi đấu rất khó khăn trong tháng 10.

HLV người Bồ Đào Nha cũng khẳng định, chiến thắng sát nút trước Zorya ở Europa League đã giúp ông nhận ra thêm nhiều vấn đề.

Kể từ khi về Old Trafford, Mourinho trải qua 10 trận chính thức với kết quả thắng 7 thua 3.

"Mỗi trận đấu, tôi lại nhận ra một điều gì đó từ các cầu thủ, đặc biệt là những người trực tiếp thi đấu trên sân. Nhưng tôi cần phải tìm ra những nhân tố khác nữa và sau mỗi trận đấu.

Europa League là đấu trường khó khăn và nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chúng tôi ở cuộc đua Premier League. Vì thế tôi cần phải tìm ra thêm những nhân tố phù hợp để sử dụng trong từng trận đấu.

Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa rất quan trọng. Như trận gặp Watford đấy, rõ ràng họ đã trưởng thành và chúng tôi đã phải nhận kết cục thất bại. Vì thế chẳng có trận đấu nào là dễ dàng cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại