Cao thủ Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu tại Trung Quốc

Tiểu Mã |

Rất may mắn khi đoàn AOE Việt Nam đã không mất đi một “vũ khí” vô cùng sắc bén có thể thách thức các game thủ Trung Quốc.

Chiều 30/9, rất nhiều các khán giả yêu mến AOE Việt Nam đã lo lắng trước thông tin game thủ Hồng Anh bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe sau quãng đường dài di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Đông bằng đường bộ.

Sự lo lắng là có lý bởi nếu Hồng Anh không thể dự giải vì lý do sức khỏe, đây sẽ là tổn thất vô cùng lớn với đoàn AOE Việt Nam.

Tuy nhiên, trao đổi với Trần Việt Anh – một thành viên sang Trung Quốc cùng đoàn AOE Việt Nam với vai trò truyền thông thì hiện tại sức khỏe của Hồng Anh đã ổn định trở lại.

"Lúc mới sang tới Trung Quốc, Hồng Anh có tỏ ra mệt mỏi nhưng sau khi được nghỉ ngơi ở khách sạn, hiện sức khỏe của game thủ này đã trở lại bình thường".

Vào chiều qua (30/9), Hồng Anh vẫn có thể đến địa điểm thi đấu để hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng và còn thi đấu giao hữu với các game thủ chủ nhà".

"Các khán giả hoàn toàn có thể yên tâm bởi tất cả các game thủ cùng những thành viên trong đoàn đều giữ được sức khỏe tốt và hoàn toàn sẵn sàng thi đấu với quyết tâm cao nhất" - anh Trần Việt Anh cho biết.

Cao thủ Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Đoàn AOE Việt Nam phải di chuyển khá vất vả sang Quang Đông bằng xe khách và tàu điện.

Tối 30/9, anh Trần Nguyên Hưng – trưởng đoàn AOE Việt Nam tham dự giải Quảng Đông Open đã chính thức xác nhận thông tin phía chủ nhà sẽ vắng 2 game thủ hàng đầu là Shenlong và Tiểu Thủy Ngư.

Như vậy, có thể coi đây là một tin mừng với đoàn AOE Việt Nam bởi cách đây không lâu, game thủ Hồng Anh (tên thật là Đinh Đăng Hiếu, sinh năm 1996 tại Phú Thọ) đã gặp vấn đề về sức khỏe và phải rời clan AOE Thái Bình trong hơn 1 tháng để về quê điều trị.

Với đoàn AOE Trung Quốc, ngoài Chim Sẻ Đi Nắng thì Hồng Anh chính là chướng ngại hàng đầu mà họ sẽ phải đối mặt ở giải đấu lần này. Thậm chí theo một số game thủ nước bạn, chính Hồng Anh mới là cao thủ nguy hiểm số 1 của đoàn Việt Nam.

Đây là điều hoàn toàn có cơ sở bởi Hồng Anh có phong cách thi đấu rất khác so với Chim Sẻ Đi Nắng. Lối đánh của "thần đồng" Chim Sẻ dựa trên sự chuẩn mực và bền bỉ còn ở Hồng Anh là sự táo bạo, quyết đoán, liều lĩnh và khó bắt bài.

Cao thủ Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Các thành viên đoàn Việt Nam khi vừa đặt chân tới Quảng Đông.

Về công tác ăn ở và sinh hoạt của đoàn AOE Việt Nam tại Quảng Đông, thành viên Trần Việt Anh cho biết: ở giải lần này, phía Trung Quốc đón tiếp rất chu đáo, hơn hẳn giải đấu Trung – Việt hồi tháng 5.

"Các thành viên trong đoàn AOE Việt Nam được phía chủ nhà hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở tại một khách sạn khang trang tại thành phố Quảng Đông, nên hầu như chúng ta không gặp bất cứ một khó khăn đáng kể nào".

Với sự hỗ trợ chu đáo từ phía đoàn nước bạn, hiện 12 game thủ Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo.

Cao thủ Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu tại Trung Quốc - Ảnh 4.

Cao thủ Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu tại Trung Quốc - Ảnh 5.

Đoàn Việt Nam được bố trí ăn nghỉ ở một khách sạn khá sang trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại