Mourinho bi quan khác thường trước trận đấu quan trọng nhất của Man United

Tiểu Mã |

Mourinho đang vô cùng lo lắng trước cuộc chiến sống còn với Celta Vigo trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League.

Tại đấu trường Premier League, Man United vừa phải vất vả mới có được 1 điểm tại Etihad. Một ngày sau trận derby thành Manchester, HLV Mourinho đã phải thừa nhận, việc giành chức vô địch Europa League mới là cách tốt nhất để Quỷ đỏ giành tấm vé dự Champions League mùa sau.

Tuy nhiên, Người đặc biệt cũng thẳng thắn cho rằng, ông đã vô cùng lo lắng và không có nhiều niềm tin vào một chiến thắng khi phải hành quân tới Tây Ban Nha ở trận bán kết lượt đi.

"Cuộc đối đầu với Celta Vigo sẽ là trận đấu quan trọng nhất mùa giải của chúng tôi nhưng tôi biết sẽ vô cùng khó khăn khi phải hành quân tới đó. Thật khó để nghĩ tới một chiến thắng tại đây".

Mourinho bi quan khác thường trước trận đấu quan trọng nhất của Man United - Ảnh 1.

Chấn thương của Ibrahimovic là tổn thất rất lớn với Man United trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Không chỉ lo lắng ở đấu trường châu Âu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn khá bi quan trước cuộc tiếp đón Swansea ở Premier League vào ngày Chủ nhật:

"Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn, thậm chí là cực kỳ khó nhưng chúng ta có thể làm gì vào lúc này? Điều chúng tôi có thể làm là ra sân với 11 cầu thủ và tất cả đều phải nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi chỉ có lợi thế sân nhà Old Trafford và chuỗi 24 trận bất bại để đón tiếp Swansea".

Thực tế, sự lo lắng của Mourinho ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh Quỷ đỏ gặp vấn đề về lực lượng, đặc biệt là sự vắng mặt chân sút chủ lực Ibrahimovic.

Ngược lại, đối thủ lớn của Man United - Celta Vigo mới lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Europa League nhưng lại đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Tất nhiên, thây trò HLV Berizzo sẵn sàng tung đòn trừng phạt một khi "Mou team" mắc sai lầm trên sân Estadio Balaidos.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại