Một ngư dân bị sốc nhiễm trùng da nặng do vi khuẩn "ăn thịt người"

Đức Anh |

Sau khi bị tai nạn trong lúc đánh bắt cá trên biển, một ngư dân ở Bình Định được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" gây nguy hiểm.

Thương tổn bệnh nhân L.C lúc mới nhập viện

Thương tổn bệnh nhân L.C lúc mới nhập viện

Ngày 15-3, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bệnh viện Quy Hòa; trụ sở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tiến hành các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân L.C (57 tuổi; làm nghề đi biển; ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) sau khi sức khỏe đã ổn định.

Cách đây khoảng 2 tuần, bệnh nhân L.C được đưa đến Bệnh viện Quy Hòa trong tình trạng huyết áp tụt, người mệt nhiều, đau đầu, chóng mặt, sốt cao, kèm thương tổn ở chân lan rộng, hoại tử.

Xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng da nặng do nhiễm Vibrio Vulnificus hiếm gặp (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người), các bác sĩ đã tập trung hồi sức tích cực cho bệnh nhân và tiến hành điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quy Hòa, cho biết đây là ca bệnh hiếm gặp, khó điều trị, đòi hỏi phối hợp nhiều chuyên khoa. Điều trị bệnh chủ yếu dùng nhiều kháng sinh mạnh kết hợp cắt lọc mô hoại tử, đồng thời chăm sóc, thay băng vết thương hằng ngày.

Theo gia đình bệnh nhân, trước khi nhập viện 2 ngày, trong lúc đánh bắt cá trên biển, ông C. đã va phải cạnh sắc của thúng đánh cá làm chảy máu cẳng chân trái. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện vùng hoại tử màu đen ở vùng vết thương kèm một vài bọng nước màu nâu đen quanh vết thương.

Một ngư dân bị sốc nhiễm trùng da nặng do vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh 2.

Thương tổn của bệnh nhân sau 6 ngày điều trị

Được biết, Vibrio Vulnificus là loại vi khuẩn sống ở biển, được gọi là "kẻ giết người thầm lặng trong đại dương". Chúng hay ký sinh trong các loại hải sản như tôm, ốc, cá biển…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại