Một năm tính sổ 'Táo bóng đá'

Tùy Phong |

VFF sẽ tổ chức Đại hội thường niên, đánh giá lại hoạt đông một năm và bàn những quyết sách mới trong năm 2018. Đâu là điểm sáng và những tồn tại của tổ chức xã hội nghề nghiệp rất nổi tiếng này?

1. Cần phải rạch ròi thế này, rằng ngay cả việc đội tuyển U20 Việt Nam giành suất đến FIFA U20 World Cup 2017 và đội tuyển nữ Việt Nam đoạt chiếc HCV SEA Games thứ 5 trong lịch sử, vẫn không được cho là thành tích của VFF. Nó đơn thuần là nỗ lực của các đội bóng đã chuyển hướng đầu tư quyết liệt cho bóng đá trẻ, không cam tâm "bó tay chịu trói".

Đội tuyển U20 Việt Nam trước chuyến tập huấn quan trọng tại Đức, chuẩn bị cho FIFA U20 World Cup 2017, đã bị xé lẻ quân số, đặc biệt ở những vị trí then chốt, do mâu thuẫn khó giải quyết với CLB. 

Vào thời điểm đó, VFF cũng không thể làm chủ, thậm chí phải xuống nước thỏa hiệp với các CLB có quân lên Tuyển, mặc cho trước đó tổ chức này đã ký quyết định thông qua các kế hoạch chạy đà đến FIFA U20 World Cup. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đội tuyển U20 Việt Nam hành quân đến Hàn Quốc, trong sự nghi kị và không phải ai cũng mong muốn đội bóng thành công. Ngay cả khi quân ông Tuấn đã chơi rất nỗ lực và trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử có được các điểm số quan trọng khi tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh, thì Phó chủ tịch VFF, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn cứ phủ nhận công trạng. 

Không lâu sau đó, ông Đức cũng tuyên bố luôn, rằng ông sẽ từ chức ở VFF, nếu đội tuyển U22 Việt Nam không đoạt HCV tại SEA Games 29 trên đất Malaysia. Đến bây giờ, ông Đức vẫn ngồi đó, sắp xếp tuyển HLV mới cho ĐTQG.

2. Danh có chính thì ngôn mới thuận, và một lời nói ra của chính nhân quân tử được ví 4 con ngựa không thể đuổi kịp. Nhưng, có cảm giác như càng ngày, các quan chức Liên đoàn VFF càng mất trọng lượng trong phát ngôn. 

Một đôi năm trước, lúc cao hứng, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tuyên bố, sẽ dùng quân U19 Việt Nam (nòng cốt là sản phẩm của Học viện HAGL - JMG) đấu các trận vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại ASIAN Cup 2019). Và, "Công Phượng và đồng đội sẽ đưa bóng đá Việt Nam đến Nga", ông Dũng nói...

VFF khóa VII vẫn chưa thể giải quyết những tồn tại của nền bóng đá cũng như các giải đấu. Nó bắt đầu từ vai trò mờ nhạt của các yếu nhân và bộ hạ. Dễ hiểu, bởi ngay thời điểm đắc cử, các nhân vật này cũng không đưa ra được cương lĩnh hành động và mục tiêu để theo đuổi. 

Chúng ta vẫn vừa chạy vừa xếp hàng, đụng đến đâu bể đến đó và ngay cả khi đã đi những nước cờ sai, đã thất bại, thì cũng không ai sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Việc đội tuyển U22 Việt Nam lụn bại ở kỳ SEA Games vừa qua, người ta, một lần nữa thấu được nỗi cô đơn của các HLV trưởng các ĐTQG.

Tại Đại hội thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ, trước khi những hoạt động hành lang cho Đại hội khóa VIII diễn ra, theo nhiều nguồn tin, một vài nhân vật cốt cán có thể sẽ chính thức xin rút lui, song song với đó cũngcảm nhận rõ hơn một cuộc đua khác. 

Không chỉ ở VFF, mà ngay cả công ty thành viên VPF, dự đoán là cũng sẽ có nhiều biến động. VPF hiện đang đại diện VFF, nhận thầu (có chiết khấu và báo cáo) các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ai không biết, cùng với các ĐTQG, thì V-League và giải hạng Nhất đều là những miếng bánh béo bở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại