Mối nguy đằng sau cái gọi là "lợi thế" cho ĐT Việt Nam

Lupo |

Sau trận thua 1-2 trên đất Indonesia, không ít người cho rằng ĐT Việt Nam nắm trong tay chút lợi thế cho lượt về tại sân nhà.

"Lợi thế" trên được diễn giải rằng với luật bàn thắng trên sân khách, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là giành vé tham dự trận chung kết AFF Cup 2016. Công việc này nghe có vẻ đơn giản, nhất là khi đoàn quân áo đỏ được chơi trên sân nhà.

Nhưng nhìn nhận một cách tỉnh táo, ĐT Việt Nam đang nằm trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Những chân sút trên hàng công chưa cho thấy sự tiến bộ so với các trận đấu vòng bảng. Các cơ hội cứ đến rồi lại đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Hết Văn Quyết, Trọng Hoàng rồi đến Công Vinh bỏ phí những đường bóng mà toàn đội vất vả lắm mới tạo được.

Văn Quyết đánh đầu quá tệ

Để chọc thủng lưới Indonesia, ĐT Việt Nam phải nhờ đến một quả penalty. Thế nên, chuyện ghi một bàn ở trận lượt về là không đơn giản chút nào. Khi mà Indonesia chủ động phòng ngự và sẵn sàng chơi rắn, chắc chắn số tình huống ăn bàn mà các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ ít đi nhiều.

Ở mặt trận phòng ngự, người được tin tưởng nhất là Quế Ngọc Hải lại gây thất vọng. Chỉ với số lượng người rất ít, Indonesia vẫn có thể làm các hậu vệ Việt Nam "hoa mắt chóng mắt". Nếu để đội bạn sút tung lưới Nguyên Mạnh tại Mỹ Đình, mọi thứ sẽ trở nên rất xấu với đoàn quân áo đỏ.

Mối nguy đằng sau cái gọi là lợi thế cho ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam còn quá nhiều vấn đề.

Một sự trùng hợp khác khiến cho cái gọi là "lợi thế sân nhà" dường như không ứng nghiệm cho ĐT Việt Nam. Tính từ khi AFF Cup bắt đầu áp dụng thể thức lượt đi-lượt về cho vòng bán kết, chung kết, chúng ta chưa từng chiến thắng trong vai trò đội chủ nhà.

Tổng cộng, ĐT Việt Nam chơi 5 trận tại Mỹ Đình, hòa 3 và thua 2, ghi được 3 bàn thắng và để lọt lưới tới 7 lần. Thành tích sân nhà quá tệ là một phần lí do khiến đoàn quân áo đỏ chỉ vào chung kết đúng 1 lần kể từ năm 2004 (thời điểm bắt đầu sử dụng thể thức 2 lượt trận).

Muốn chiến thắng, ĐT Việt Nam cần phải nhập cuộc với sự tỉnh táo cao độ. Bất cứ "ảo tưởng" nào vào "lợi thế" sẽ làm hại thầy trò Hữu Thắng. Khi ấy, không còn cơ hội làm lại nữa.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại