Mỏi mắt đi tìm nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn

Hoàng Long |

Nhà vệ sinh (NVS) dơ, bẩn, bốc mùi từ lâu nay vẫn là vấn đề nhức nhối đối với giáo viên, phụ huynh và là nỗi ám ảnh với học sinh khiến các em không dám đi tại trường mà phải chạy về nhà hoặc tìm nơi khác. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn tồn tại khi 2700 nhà vệ sinh tại các trường học ở thủ đô Hà Nội được cho là không đạt chuẩn.

‘Đau đầu’ tìm nhà vệ sinh sạch

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện có khoảng 2.700 nhà vệ sinh trên tổng số 2.622 trường học ở các cấp chưa đạt chuẩn. Nhiều nhà vệ sinh hư hỏng, các hạng mục như trần, tường, đường ống nước, bốc mùi…

Chiếu theo quy định của Bộ Y tế về vệ sinh trường học, bình quân từ 100-200 học sinh trong một ca học phải có 1 hố tiêu. Với các trường tổ chức bán trú, nội trú đảm bảo bình quân 25 học sinh có 1 hố tiêu.

Mỏi mắt đi tìm nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn - Ảnh 1.

Đi tìm NVS trường học sạch khó như thời bao cấp

Tuy nhiên, Bộ Y tế thống kê rằng, có tới 30% trường học không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo những tiêu chuẩn tối thiểu về môi trường. Đối với các trường học ở nông thôn thì con số này lên tới 88%. 

Trên thực tế, điều này còn quá xa vời với các trường học ở nội thành. Nhiều trường nội thành có bán trú ở Hà Nội, nhất là trường tiểu học đều có số lượng học sinh trong lớp lên tới 50-60 học sinh thì quá tải nhà vệ sinh là điều hiển nhiên. Vấn đề NVS đạt chuẩn vẫn là điều nhức nhối trong giáo dục và là nỗi ám ảnh của học sinh, phụ huynh.

Bệnh tật rình rập từ nhà vệ sinh bẩn tại trường học

Những khảo sát trong học đường chỉ ra rằng, nhà vệ sinh bẩn khiến nhiều học sinh phải nhịn đi vệ sinh, và đó là nguyên nhân của nhiều bệnh tật. Vì thế, việc đi tìm nhà vệ sinh sạch khiến đau đầu không chỉ những người làm giáo dục mà còn những người làm y tế vì sức khỏe của các em.

Theo điều tra của UNICEF Việt Nam, 40% ca nhiễm tiêu chảy ở HS bắt nguồn từ trường học nhiều hơn ở nhà và đặc biệt, NVS bẩn là "ổ" chứa của 189 loại vi khuẩn gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm gan A…Không chỉ vậy, việc nhịn tiểu ở trẻ em sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ khác như nhiễm trùng đường tiểu, suy thận...

Theo PGS-TS bác sĩ Lê Tấn Sơn, Trưởng khoa Thận niệu Bệnh viện Nhi đồng 2, khi trẻ nhịn tiểu quá lâu, sẽ dễ nhiễm trùng tiểu. 

Đây là bệnh lý gây ra do sự hiện diện của vi trùng trong nước tiểu, thường gặp là vi trùng E.coli: "Nhiễm trùng tiểu thường gặp ở nữ do niệu đạo ngắn hơn, vi trùng dễ dàng vào cơ thể gây nhiễm trùng. Các em học sinh thường nhịn đi tiểu rất nguy hiểm. Trong nước tiểu gồm các chất cơ thể cần thải ra ngoài, khi bị ứ lại trong bàng quang, các chất này sẽ là môi trường cho vi trùng dễ xâm nhập cơ thể gây nhiễm trùng tiểu".

"Bên cạnh đó, việc ngại đi tiểu còn làm cho các em không dám uống nước nhiều. Cơ thể chúng ta mỗi ngày cần 1,5 - 2 lít nước cung cấp từ thức ăn và nước uống. Việc uống đủ nước không chỉ giúp thận thải tốt các chất cặn bã mà còn làm cho làn da tươi tắn hơn" – bác sĩ thông tin thêm.  

Mỏi mắt đi tìm nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn - Ảnh 2.

Hưởng ứng ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19/11/2016, nhãn hàng VIM thực hiện chiến dịch "Góp dặm chạy cùng VIM" để cho những trẻ em ở vùng nông thôn có được nhà vệ sinh sạch và an toàn, chấm dứt tình trạng chạy về nhà đi vệ sinh hoặc nín nhịn ảnh hưởng sức khỏe. 

Chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 19/11/2016 tại Hà Nội với ước mong xoa dịu nỗi lòng học sinh và bức xúc của phụ huynh về vấn đề vệ sinh của trường học. 

Cùng đóng góp tại https://www.adayroi.com/cung-vim-gop-dam-chay-lp1349  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại