Cần cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép

Ngọc Tú |

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty TNHH Trường Thành đã thi công và dựng cẩu lên khiến cẩu sập đè chết học sinh.


Sáng 15/11, công an TP. Vinh (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục phong toả trường THPT Lê Viết Thuật để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cần cẩu tháp sập đè chết 1 nam sinh lớp 10 vào chiều tối 14/11.

Theo thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng trườngTHPT Lê Viết Thuật cho biết, để phục vụ công tác điều tra, trường đã cho toàn trường với gần 1700 học sinh nghỉ 1 ngày. Ngày mai (16/11), các học sinh sẽ tiếp tục đi học bình thường.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 2.

Hiện trường nơi công trình thi công.

Thầy Phàn cho biết, sau vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua, nhiều học sinh trong trường có tâm lý hoảng loạn nên trường đã giao cho các thầy, cô giáo trực tiếp động viên, ổn định tâm lý học sinh để tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Ghi nhận của PV tại hiện trường vào sáng cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang tiến hành đo đạc để làm rõ. Tại vị trí nam sinh tử vong, có gần 10 chiếc xe đạp điện đổ nằm ngổn ngang cùng các mảng bê tông, gạch, ngói.

Ở phía trên, nhiều lớp học ở tầng 3 bị hư hỏng nghiêm trọng. Một phần cần cẩu vắt từ mái ngói tầng 3 thọng xuống, dây cáp và móc cáp rơi xuống sân trường.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 3.

Hiện trường phía trong khuôn viên trường.

Bên kia khuôn viên công trình, hiện trường vẫn đang được giữ nguyên. Chiếc cần cẩu này dài hàng chục mét, bị gãy nhiều khúc. Ở phía chân cần cẩu bị bật nổi khỏi mặt đất lộ ra 2 chân trụ nhỏ ngắn.

Nhiều người trong ngành xây dựng đánh giá, có thể móng, trụ của chân cẩu nhỏ quá so với sức nặng dẫn đến khi thi công đã bị sạt đất và chiếc cẩu tháp này bị "bật gốc" rồi đổ sập xuống.

Trao đổi với PV vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trường Giang - PGĐ Sở xây dựng Nghệ An cho biết, dự án xảy ra sự cố nói trên là Chung cư thương mại biệt thự liền kề Trường Thành do Công ty TNHH Trường Thành thi công.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 4.

Chân trụ cẩu tháp bị bật gốc, lộ ra 2 trụ nhỏ. Nhiều người cho rằng trụ này không đáp ứng được với sức nặng của cẩu.

Theo ông Giang, công trình này chưa có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, phía công ty vẫn tiến hành thi công, dựng cẩu tháp và để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên.

Vì công ty này chưa lên xin giấy phép xây dựng nên khi thi công, phía Sở Xây dựng không hề hay biết. Chỉ đến khi xảy ra tai nạn, Sở mới biết rằng công ty này đang thi công công trình nói trên.

Trả lời câu hỏi trách nhiệm liên quan sau khi xảy ra tai nạn trên, ông Giang cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương. 

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 5.

Chiếc cẩu bị gãy thành nhiều khúc rồi vắt qua mái ngói tầng 3 trường học.

Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên ông Giang xin không bình luận thêm và cho biết, cơ quan này cũng đang chờ cơ quan công an điều tra kết luận.

Trao đổi với PV vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, phía thành phố đã chỉ đạo cơ quan công an xuống hiện trường điều tra làm rõ. Nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ việc để xử lý nghiêm.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 6.

Vị trí nơi nam sinh Hải gặp nạn. Nhiều chiếc xe để ngổn ngang ở hiện trường.

"Công trình này chưa có giấy phép xây dựng và họ làm lậu. Chủ trương dự án thì có nhưng muốn xây dựng thì phải qua Sở Xây dựng", ông An nói và cho biết, trách nhiệm thuộc về địa phương phường và thành phố chịu trách nhiệm liên đới.

Ông An cho biết, sắp tới ông sẽ đề nghị rút dự án và không cho xây dựng nữa vì công trình này quá sát trường học, gây nguyhiểm và mất an toàn.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 7.

Trường học bị hư hỏng.

Được biết, công trình nói trên vừa thi công được 5 tháng nay. Riêng chiếc cần cẩu tháp vừa được dựng lên được mấy ngày thì xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước đó vài tháng, nhiều cán bộ, giáo viên trường THPT Lê Viết Thuật đã phản ánh lên phường vì công trình thi công ảnh hưởng tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó đơn vị thi công vẫn vi phạm.

Cẩu đổ đè chết nam sinh lớp 10, lộ ra công trình không phép - Ảnh 8.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc này.

Trước đó, khoảng 17h30' chiều 14/11, nam sinh Trần Văn Hải (lớp 10A7, trường THPT Lê Viết Thuật) đang đứng chơi ở sân thể thao trường thì bất ngờ bị chiếc cần cẩu thi công chung cư phía sau dãy nhà 3 tầng của trường đổ sập xuống.

Một phần cần cẩu vắt ngang qua nhà 3 tầng đập trúng vào nam sinh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 để xảy ra tai nạn trên do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng từ tháng 6-2016.

Dự án có diện tích hơn 2.900m² gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm với 190 căn hộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại