Mối hiểm họa khôn lường cho ĐT Việt Nam sau sự tỏa sáng của sao Thái Lan, Myanmar

Tiểu Mã |

Với việc những ngôi sao như Dangda, Chanathip và đặc biệt là Aung Thu đang thi nhau tỏa sáng, hẳn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải lo lắng khi nghĩ về AFF Cup.

Tối 11/4, tiền đạo Aung Thu một lần nữa lại sắm vai người hùng giúp Police Tero đánh bại đối thủ Ubon 3-2 ở vòng 10 Thai League. Tiền đạo người Myanmar đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và ghi dấu ấn rất lớn với 1 đường kiến tạo cùng bàn ấn định tỷ số ở phút 90+2.

Như vậy, Aung Thu tiếp tục sắm vai trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Police Tero. Sau 9 lần ra sân, chân sút mới 21 tuổi này đã sở hữu 6 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo thành bàn, một con số thực sự đáng nể trong bối cảnh anh vừa chân ướt chân ráo gia nhập giải Thai League.

Mối hiểm họa khôn lường cho ĐT Việt Nam sau sự tỏa sáng của sao Thái Lan, Myanmar - Ảnh 1.

Aung Thu vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên cập bến Thai League.

Không chỉ Aung Thu, tiền đạo kỳ cựu của Thái Lan - Teerasil Dangda cũng để lại dấu ấn rất lớn ở Nhật Bản ngay sau khi hồi phục chấn thương.

Ngày 11/4, chân sút 29 tuổi xứ Chùa Vàng được xếp đá chính và lập tức ghi bàn giúp Sanfrecce Hiroshima đánh bại đối thủ Marinos với tỷ số 3-1. Đây là trận đấu mà Dangda đã có vai trò rất lớn và là mắt xích cực kỳ quan trọng trong hàng công của đội nhà.

Hiện tại, Dangda đã sở hữu 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân ở đấu trường J-League, góp vai trò không nhỏ giúp Sanfrecce Hiroshima đứng đầu BXH với 19 điểm sau 7 trận.

Mối hiểm họa khôn lường cho ĐT Việt Nam sau sự tỏa sáng của sao Thái Lan, Myanmar - Ảnh 2.

Dangda đã thể hiện được đẳng cấp của mình ở xứ sở Mặt trời mọc.

Một cầu thủ khác của Thái Lan là Chanathip Songkrasin tuy không ghi bàn ở trận đấu ngày 11/4 nhưng anh cũng được xếp đá chính ngay sau khi hồi phục chấn thương trong trận mà Sapporo đánh bại Shonan 1-0.

Kể từ đầu mùa, "Messi Thái" vẫn là hạt nhân trụ cột ở tuyến giữa của CLB và thi đấu ổn định với 2 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn.

So với mùa giải trước thì lối chơi của Chanathip có phần khởi sắc hơn bởi năm ngoái, anh ra sân 16 trận nhưng không một lần ghi bàn dù vẫn kiến tạo khá đều đặn.

Có thể thấy những ngôi sao sáng giá bậc nhất của bóng đá Thái Lan và Myanmar đều đang thi đấu ấn tượng hơn hẳn so với các cầu thủ được kỳ vọng của Việt Nam như Công Phượng hay Quang Hải ở giải V.League.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định, Dangda, Chanathip hay Aung Thu hứa hẹn sẽ là những gương mặt đáng chú ý bậc nhất ở AFF Cup vào cuối năm nay. Đây chắc chắn sẽ là những nhân tố mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đặc biệt cảnh giác nếu đối đầu với họ.

Police Tero 3-2 Ubon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại