*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Australia đang tăng cường hợp tác với Mỹ để chế tạo tên lửa dẫn đường mới với tham vọng nâng cao vai trò trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.
Mỹ - Ấn đã ký kết thỏa thuận mới nâng tầm quan hệ quân sự song phương, trong khi Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích Washington nhắc đi nhắc lại về "mối đe dọa Trung Quốc".
Những lời cảnh cáo cứng rắn đã được tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đăng tải ngay trước thềm cuộc tranh luận của hai ông Trump và Biden.
Ủy viên quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trực tiếp đả kích Mỹ trong những cuộc thảo luận với giới chức các nước.
Đô đốc Philip S. Davidson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, hoạt động tự do đi lại trên biển và trên không bao gồm ở Biển Đông là điều quan trọng với cả thế giới.
Mỹ sẽ bàn giao cho Ấn Độ nhiều loại khí tài quân sự mà chỉ một số ít đồng minh của Washington có được.
"Lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ, Mỹ đối đầu với một đối thủ gần-ngang-hàng trên trường quốc tế", Rubio nói trong thông cáo.
Thông tin về tình hình nóng lên ở đảo Thị Tứ xuất hiện ngay sau chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Nói về các hành động gia tăng hiện diện quân sự trái phép của Trung Quốc trên các đảo ở biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 29-1 nhận định giống như Trung Quốc "đang chuẩn bị cho Thế chiến III".
Ấn Độ và Pakistan đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 9/6 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này mở rộng quy mô.
Những năm gần đây, quan điểm về "mối đe dọa Trung Quốc" đã trở nên thịnh hành khắp Trung Á, theo tờ Global Times.
Nếu ai còn nghi ngờ gì về việc Trump sẽ xây một bức tường nếu đắc cử, thì điều đó đã được giải đáp ngay ở cuộc tranh luận trực tiếp hôm 26/9.