Mới chỉ Công Phượng làm HLV Hữu Thắng yên tâm

Tùy Phong |

Bàn thắng khá đẹp mắt của Công Phượng (trong hiệp nhì) không giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt trong trận đấu tập với CLB TP.HCM (thua 2-3), nhưng với cá nhân Nguyễn Công Phượng, cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng, bàn thắng này có ý nghĩa khá tích cực.

Trước đó, Thanh Trung là người mở tỷ số ngay những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, bằng cú volley hoàn hảo, sau một pha phối hợp tấn công cũng hoàn hảo.

Một trận đấu tập cần thiết trước khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bước vào cuộc so găng với đối thủ mạnh nhất bảng C là Jordan, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, nhưng nó lại chỉ được chuẩn bị khá cập rập.

ĐT Việt Nam đá giao hữu

Trận đấu theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào buổi sáng, đương nhiên lệch với “giờ sinh học”, song ngay cả khi được dời qua buổi chiều, thì việc 2 đội tiến hành giao đấu lúc 15h00 giữa tiết trời oi bức và nắng nóng của Sài Gòn cũng hoàn toàn không có lợi cho sức khoẻ cho các cầu thủ.

Nhưng, lý do chủ quan khác là: đội tuyển Việt Nam đã và đang thiếu quân đấu tập và cùng với đó, “quân xanh” CLB TP.HCM cũng chỉ gom đủ 12-13 cầu thủ lành lặn, khi phải chia quân chủ lực cho Liên quân TP.HCM đấu giao hữu với CLB Gangwon (Hàn Quốc) trên SVĐ Thống Nhất trong buổi chiều cùng ngày.

Cộng thêm chất lượng mặt cỏ sân Trung tâm Công an TP.HCM khá xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của cả 2 đội, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh chơi trọn 90 phút, nhưng vì mới trở lại sau thời gian dài phải điều trị chấn thương nên có thể cảm nhận được sức bền tốc độ, cũng như cảm giác bóng của tiền vệ tổ chức này còn thiếu.

Những người chơi nỗ lực nhất và khá nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Đinh Thanh Trung, Công Phượng, Vũ Văn Thanh (trong cả 2 vai trò hậu vệ và tiền vệ cánh), Huy Hùng và thủ thành Đặng Văn Lâm. Ở phần sân bên kia, “quân xanh” TP.HCM cho thấy họ cũng không hề khách sáo.

Đây chỉ là một trận đấu tập, nhưng cũng đủ thu hút khá đông đảo khán giả - CĐV khu vực quận Tân Phú và quận 11 (TP.HCM) đến sân Trung tâm Công an TP.HCM. Kết quả không phải là điều mà HLV Nguyễn Hữu Thắng theo đuổi ở trận này, nhưng bất cứ biểu hiện dễ dãi, chểnh mảng nào trong đấu tập cũng tiềm ẩn nhiều lo ngại.

Ngoài bàn thắng ghi được, cá nhân Công Phượng cũng bỏ qua khá nhiều cơ hội ăn bàn khác và điều này cần được tiết chế tối đa trong tập luyện.

Phải đến ngày 10/6, tức là chỉ 72 tiếng đồng hồ trước khi chúng ta tiếp đón đối thủ Jordan (đã có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam vào chiều qua), HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có đầy đủ quân số. Tuy nhiên, đội bóng cũng chỉ có thể lắp ráp đội hình trong các buổi chia đôi đội hình đấu nội bộ ở các buổi tập ít ỏi còn lại. Đấy là điều rất đáng lo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại