ĐT Việt Nam học được gì sau một trận đấu "vô thưởng vô phạt"?

Lập Trần |

Trận đấu của ĐT Việt Nam với CLB TP.HCM đã kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về phía đội bóng thành phố. Điều quan trọng, người ta chẳng biết các học trò của Hữu Thắng học được gì?

Theo như lời tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, đây là một buổi tập phòng ngự có chủ định của ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu với Jordan tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, diễn ra chiều 13/6 trên sân Thống Nhất.

Thực ra, ý đồ của buổi tập là rất rõ ràng và CLB TP.HCM dù mang ra sân đội hình 2 nhưng với 3-4 ông tây đang có mặt thử việc trong đội hình cũng đủ để làm khó hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Nhưng để nói, đấy là một buổi tập thành công hay có ý nghĩa thực tiễn e rằng không làm vừa lòng những ai có mặt trên sân Đầm Sen chiều 9/6.

Đúng vậy, ĐT Việt Nam chỉ là một đội hình vá víu khi có đến 9 cầu thủ vắng mặt do bận tham dự V-League lẫn chấn thương.

Có những thời điểm, HLV Hữu Thắng phải sử dụng 5 trung vệ đứng trên sân và gần như họ chỉ đá khoán khi giao bóng cho 4 cầu thủ của HAGL phía trên là Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh và Hồng Duy tự xử.

Không biết ý đồ của nhà cầm quân người Nghệ An là gì nhưng cứ nhìn cách chơi là người ta thấy sự rối rắm. Và có cảm tưởng đó không phải là sự thử nghiệm mà chỉ là bỏ vào đó cho đủ số lượng cầu thủ.

ĐT Việt Nam học được gì sau một trận đấu vô thưởng vô phạt? - Ảnh 1.

ĐTVN có trận đấu vô thưởng vô phạt trước CLB TP.HCM (Ảnh: Khám Phá).

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất của trận đấu không phải ai ghi bàn, tỷ số là bao nhiều mà là câu chuyện ĐT Việt Nam phải chơi trên cái mặt sân quá tồi.

Sân trung tâm công an TP.HCM hay còn gọi là sân Đầm Sen đã được cho CLB TP.HCM thuê để làm sân tập. Ngoài ra nó còn được cho các đội thuê đá chầu.

Mặt cỏ của sân này ngày càng xuống cấp. Điều đó có thể thấy trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và TP.HCM, mặt sân nhấp nhô, cỏ không được cắt đều… khiến cho những pha bóng của đôi bên đều không như ý muốn, thậm chí trở thành những pha bóng ngộ nghĩnh.

Chính HLV Hữu Thắng cũng phải lắc đầu ngao ngán bởi điều kiện sân bãi. Nhưng có lẽ ông không còn sự lựa chọn nào khác khi mà các học trò đã tập "chay" sau mấy ngày hội quân.

Thi đấu giao hữu để rút kinh nghiệm, để rút ra những bài học hay thử nghiệm chiến thuật. Nhưng chẳng biết trận đấu với CLB TP.HCM trong điều kiện sân bãi tệ và thiếu trụ cột thì ĐT Việt Nam rút ra được cái gì?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại