Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức

Minh Tuấn |

Tình huống sút tung lưới Villarrreal rạng sáng nay đã giúp tiền đạo Lionel Messi san bằng kỷ lục ghi bàn mà huyền thoại Gerd Muller lập được trong màu áo Bayern Munich.

Ở chuyến làm khách tại sân El Madrigal rạng sáng nay (11/12, giờ Việt Nam), Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Villarreal. Tuy nhiên, đến phút 60, tiền vệ Daniel Raba của đội chủ nhà đã bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi ác ý với Sergio Busquets.

Có lợi thế hơn người, Barca đã áp đảo hoàn toàn trong 30 phút cuối trận và có được 2 bàn thắng do công của bộ đôi tiền đạo Luis Suarez vào phút 72 và Lionel Messi ở phút 83.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức - Ảnh 1.

Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller.

Với chiến thắng 2-1 trước Villarreal, Barcelona tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng La Liga khi có được 39 điểm sau 15 trận, hơn đội xếp thứ 2 là Valencia 5 điểm.

Pha lập công vào lưới Villarreal giúp Messi nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Barcelona trên mọi đấu trường lên con số 525. Để chạm cột mốc này, tiền đạo người Argentina đã ra sân tổng cộng 606 lần.

Thành tích này giúp “M10” san bằng kỷ lục về số bàn thắng ghi được cho 1 CLB mà huyền thoại bóng đá Đức Gerd Muller đã lập được trong quãng thời gian khoác áo Bayern Munich từ năm 1965-1979. Số lần ra sân của Muller trong màu áo “Hùm xám” là 572 trận.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức - Ảnh 2.

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga.

Vào năm 2012 Dương lịch, Messi đã ghi tới 91 bàn thắng trong màu áo Barca và ĐT Argentina. Nhờ đó, anh đã xô đổ kỷ lục ghi 81 bàn bàn Muller lập được vào năm 1972.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Messi đang đạt phong độ ấn tượng với 17 pha lập công và 6 đường kiến tạo thành bàn sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chính sự tỏa sáng của ngôi sao 30 tuổi đã góp phần giúp gã khổng lồ xứ Catalan dẫn đầu La Liga và lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Nếu tính riêng ở La Liga, Messi đã có 13 bàn sau 14 trận và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Xếp sau anh là Cedric Bakambu (Villarreal) và Simeone Zaza (Valencia) cùng có được 9 bàn.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức - Ảnh 3.

BXH La Liga tính đến thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại