Công Phượng "OK" nhưng sao HAGL ở đâu khi U23 Việt Nam đè ngửa Myanmar ra đá?

Đoàn Dự |

U23 Việt Nam đã có trận mở màn Cup M150 khá tốt, khi thắng U23 Myanmar tới 4-0. Song trong chiến thắng ấy, chẳng phải học trò nào của ông Park Hang-seo cũng chơi tốt.

Cùng với Quang Hải, Công Phượng là cầu thủ nổi bật nhất của U23 Việt Nam ở chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar. Trong thế trận gần như "đè ngửa" đối phương ra mà đá, cặp Công Phượng - Quang Hải đã có nhiều pha phối hợp đẹp mắt, hiệu quả khiến NHM phải trầm trồ khen ngợi.

Nếu như Quang Hải đã tỏa sáng với 2 giây phút xuất thần, ghi được 2 tuyệt phẩm thì Công Phượng ngoài một bàn thắng tự ghi còn rất nhiều lần kiến tạo cho đồng đội. Nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn cơ hội Công Phượng tạo ra, tỷ số đã còn đậm hơn cho U23 Việt Nam.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Xuân Trường đã bị HLV Park Hang-seo thay ra ở hiệp 2 trận gặp Myanmar, sau 45 phút đầu chơi rất mờ nhạt.

Nhưng vấn đề một lần nữa nằm ở chữ nếu. Vì chữ nếu ấy dành cho U23 Việt Nam là khá lớn và không chỉ nằm ở phần tận dụng cơ hội.

Chẳng rõ do còn lúng túng vì thi đấu ở đội hình mới, 3-4-3 của HLV Park Hang-seo hay thế nào mà nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, trong đó nổi bật là 4 cầu thủ HAGL Xuân Trường, Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng đã thể hiện chưa tốt.

Đá tiền vệ trung tâm nhưng Xuân Trường gần như không có pha phát động tấn công nào đáng kể, điều vốn là điểm mạnh của ngôi sao này. Điểm yếu về tranh chấp bóng của Xuân Trường vẫn chưa được khắc phục, để U23 Myanmar nhiều lần phối hợp tấn công về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ở hàng công, khi Công Phượng - Quang Hải thi nhau "lên hình" thì sự xuất hiện của Văn Toàn là rất nhạt nhòa. Chia sẻ ở buổi tập hôm qua, Toàn cho biết mình không quá lạ lẫm với sơ đồ mới của HLV Park Hang-seo. Nhưng như thế thì tiền đạo nay càng cần nỗ lực hơn để là người tỏa sáng, chứ không phải chỉ đứng xa nhìn đồng đội ghi bàn.

Công Phượng OK nhưng sao HAGL ở đâu khi U23 Việt Nam đè ngửa Myanmar ra đá? - Ảnh 3.

Công Phượng là cầu thủ HAGL duy nhất chơi tốt trước U23 Myanmar.

Vũ Văn Thanh không quá tệ khi đã có tình huống căng ngang, kiến tạo cho Phan Văn Long ghi bàn. Tuy nhiên, với những gì từng thể hiện ở cả U23 lẫn ĐTQG Việt Nam thì màn trình diễn của cầu thủ "lên công về thủ" này chưa thật sự như kì vọng.

Có 7 cầu thủ trên tổng số 23 cái tên được ông Park Hang-seo đăng ký dự giải M150, HAGL là đội đông quân nhất tại U23 Việt Nam. Việc được tung ra sân tới 5 người ở trận đầu tiên cũng thêm phần cho thấy ông Park coi trọng cầu thủ phố Núi thế nào trong sơ đồ chiến thuật của mình.

Nhưng có lẽ, ngoài Công Phượng thì các cầu thủ HAGL khác cần sớm cải thiện phong độ nếu không có thể bị người khác thế chân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại