Thực hư chuyện Việt Nam bị "xử ép", Thái Lan được mở đường đi World Cup

Trư Cương Liệt |

Kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup bóng đá nữ 2018 đang gây ra nhiều thắc mắc cho người hâm mộ Việt Nam.

Tại SEA Games 29 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan để giành HCV. Cộng thêm việc Triều Tiên không lọt vào VCK Asian Cup bóng đá nữ 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung nuôi hi vọng lớn vào chiếc vé dự World Cup.

Thực hư chuyện Việt Nam bị xử ép, Thái Lan được mở đường đi World Cup - Ảnh 1.

Việt Nam vượt qua Thái Lan và giành HCV bóng đá nữ SEA Games 29.

Nhưng kết quả bốc thăm thực quá khắc nghiệt. Việt Nam rơi vào bảng tử thần cùng 3 "đại gia" Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Trong khi đó, Thái Lan tràn trề cơ hội khi thi đấu với Trung Quốc, Jordan và Philippines.

Với thể thức 2 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp, 2 đội xếp thứ ba tranh vé vớt, Việt Nam sẽ phải vượt qua một trong các đối thủ sừng sỏ kia mới có thể tiến gần hơn tới World Cup.

Người hâm mộ Việt Nam khá bất bình với kết quả bốc thăm. Không ít CĐV cho rằng đoàn quân áo đỏ bị dồn vào bảng khó, còn Thái Lan cũng như chủ nhà Jordan quá dễ thở.

Một số ý kiến chỉ ra rằng tại Asian Cup 2014, Việt Nam là nước chủ nhà nhưng vẫn phải gặp tới 2 đối thủ "cứng cựa" từ vòng bảng là Nhật Bản và Australia. Thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ xếp thứ 3 và cuối cùng thua Thái Lan trong trận play-off.

Tuy nhiên, trên thực tế cách xếp hạt giống tại vòng bảng Asian Cup 2018 không phải là chuyện lạ.

Là nước chủ nhà, Jordan đương nhiên được xếp hạt giống số một cùng với Nhật Bản. Hồi năm 2014, Việt Nam cũng đóng vai trò hạt giống bên cạnh Australia. Chỉ có điều lá thăm không mỉm cười với đoàn quân áo đỏ.

Tại lễ bốc thăm Asian Cup 2018, Thái Lan sở dĩ thoát được bảng tử thần là nhờ xếp trên Việt Nam trên BXH FIFA (29 so với 31). Họ được đặt ngang hàng với Hàn Quốc, còn chúng ta chỉ cùng nhóm với Philippines.

Suốt những năm qua, thành tích của người Thái trên mọi đấu trường khá tốt. Họ tham dự World Cup 2015 và đánh bại cả Bờ Biển Ngà. Ngoài ra, đội tuyển xứ Chùa Tháp cũng mời được nhiều đối thủ chất lượng về giao hữu. Hồi tháng 9, Thái Lan có dịp thi đấu với Mỹ, đội tuyển thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Vậy nên, nếu người Thái tích lũy được nhiều điểm số và đứng trên Việt Nam trong phân loại hạt giống, từ đó bốc thăm thuận lợi hơn cũng chẳng có gì quá khó hiểu.

Bóng đá nữ SEA Games 29: Việt Nam 6-0 Malaysia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại