Messi lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 3 ứng viên giải “The Best” sau 12 năm

Tiểu Mã |

Theo danh sách rút gọn ở cuộc đua giành giải “The Best” của FIFA, Messi đã hoàn toàn vắng bóng.

FIFA đã chính thức công bố danh sách rút gọn các hạng mục của "The Best" - giải thưởng dành cho những cầu thủ, HLV xuất sắc do giới chuyên môn bình chọn.

Theo đó, Ronaldo, Luka Modric và Salah là 3 ứng viên gút lại cuối cùng còn Messi lần đầu tiên không thể góp mặt trong danh sách rút gọn sau 12 năm.

Đây là điều đáng tiếc cho cá nhân Messi bởi mùa giải trước, anh ghi 44 bàn và giành hai danh hiệu với Barcelona (La Liga và Cúp Nhà vua).

Messi lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 3 ứng viên giải “The Best” sau 12 năm - Ảnh 1.

Sở dĩ Messi bị bật khỏi danh sách rút gọn cho giải "The Best" là do anh không thể giành Champions League và còn thất bại ở VCK World Cup, giải đấu mà ĐT Argentina bị loại do thua Pháp từ vòng knock-out.

Trái với Messi thì Salah là gương mặt đáng chú ý trong danh sách top 3. Mùa giải trước, ngôi sao người Ai Cập ghi tổng cộng 43 bàn trong màu áo Liverpool, là nhân tố số 1 giúp Lữ đoàn đỏ vào tới chung kết Champions League.

Trong khi đó, Modric thi đấu chói sáng ở VCK World Cup, đưa Croatia lọt vào chung kết. Ở CLB, Modric giành danh hiệu Champions League giống Cris Ronaldo.

Messi lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 3 ứng viên giải “The Best” sau 12 năm - Ảnh 2.

Modric và Salad sẽ cạnh tranh với Ronaldo ở giải thưởng "The Best" của FIFA.

Bên cạnh đó, FIFA cũng đưa ra danh sách rút gọn cho hạng mục HLV hay nhất năm gồm Zlatko Dalic, Didier Deschamps và Zinedine Zidane sau thành công cùng ĐT Croatia, tuyển Pháp và CLB Real.

Ở danh sách rút gọn top 3 thủ môn xuất sắc nhất năm là sự cạnh tranh giữa Thibaut Courtois, Hugo Lloris và Kasper Schmeichel .

Giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas) gồm: - Gareth Bale, Denis Cheryshev, Lazaros Christodoulopoulos, Cristiano Ronaldo, Giorgian De Arrascaeta, Riley McGree, Lionel Messi, Benjamin Pavard, Ricardo Quaresma, Mo Salah.

Giải thưởng "The Best" cho Cầu thủ nữ hay nhất năm sẽ là cuộc cạnh tranh của Ada Hegerberg đang khoác áo Olympique Lyon, Dzsenifer Marozsan của đội tuyển Đức và Marta người Brazil.

Theo kế hoạch, lễ công bố và trao giải cho các giải thưởng sẽ được tổ chức tại London (Anh) vào ngày 24/9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại